MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm cao thủ kỳ quái của Kim Dung: Tâm trí như trẻ lên ba, võ công thuộc loại thượng thừa

30-01-2024 - 11:52 AM | Sống

Nhóm cao thủ này có một tuyệt chiêu khiến nhiều địch thủ thấy là sợ hãi.

6 cao thủ đặc biệt trong Tiếu ngạo giang hồ

Trong các tác phẩm của Kim Dung, các nhân vật đều có nét tính cách rất đặc biệt. Nhiều người trở thành cao thủ, thậm chí là bậc tông sư võ học dù tâm trí chỉ như đứa trẻ. Nếu ai đã từng đọc Tiếu ngạo giang hồ, ắt hẳn vô cùng ấn tượng với Đào Cốc Lục Tiên, một nhóm cao thủ mang đầy đủ những đặc điểm như chúng ta đã nêu ở trên.

Nhóm cao thủ kỳ quái của Kim Dung: Tâm trí như trẻ lên ba, võ công thuộc loại thượng thừa - Ảnh 1.

Đào Cốc Lục Tiên là một nhóm 6 cao thủ có vẻ ngoài xấu xí, tính cách ngớ ngẩn. (Ảnh: Sohu)

Đào Cốc Lục Tiên là một nhóm 6 anh em họ Đào. Sáu anh em gồm Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, Đào Thực Tiên (Gốc, Thân, Cành, Lá, Hoa, Quả). Không ai cũng không rõ họ từ đâu tới và rong ruổi giữa giang hồ vì mục đích gì. Tất cả họ đều mang vẻ ngoại hình vô cùng xấu xí, tính cách thì ngớ ngẩn, quái đản. Tuy nhiên, họ rất thích được người khác khen mình đẹp. Tâm trí của 6 người này chỉ như trẻ lên ba, thường xuyên cãi vã và đấu võ mồm với nhau.

Đào Cốc Lục Tiên không thuộc tà giáo cũng không thuộc về chính giáo. Họ không môn phái, cũng không chịu sự sai sử của bất kỳ bang hội hay bang phái nào. Một vài đặc điểm trong tính cách của họ, chúng ta có thể từng gặp ở Châu Bá Thông hoặc Quách Tĩnh.

Nhóm cao thủ kỳ quái của Kim Dung: Tâm trí như trẻ lên ba, võ công thuộc loại thượng thừa - Ảnh 2.

Đào Cốc Lục Tiên có tuyệt chiêu là chuyên nắm tay chân đối phương, và 6 người dùng sức xé thành nhiều mảnh. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù tính cách của Đào Cốc Lục Tiên khù khờ nhưng xét về võ công họ có thể sánh ngang với nhiều đại cao thủ. Đào Cốc Lục Tiên có kỹ thuật khinh công và khả năng phối hợp thượng thừa. Tuyệt chiêu của họ là chuyên nắm tay chân đối phương, và 6 người dùng sức xé thành nhiều mảnh. Cách ra tay tàn độc này đã khiến những kẻ đối mặt với Đào Cốc Lục Tiên đều hết sức sợ hãi và dè chừng, bởi chẳng biết khi nào sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Tuyệt chiêu tàn ác của 6 cao thủ

Thoạt tiên, Đào Cốc Lục Tiên xuất hiện trên sơn đạo núi Hoa sơn như từ trên trời rơi xuống. Cao thủ khí tông của phái Hoa Sơn Thành Bất Ưu là người vô duyên được sổ đoạn trường chọn mặt để họ cho nếm mùi "tứ quái phân thây" cực kì rùng rợn, khiến thầy trò phái Hoa sơn kinh tâm động phách phải bỏ núi đào vong.

Nhóm cao thủ kỳ quái của Kim Dung: Tâm trí như trẻ lên ba, võ công thuộc loại thượng thừa - Ảnh 3.

Tả Lãnh Thiền đã từng chứng kiến tuyệt chiêu giết kẻ địch vô cùng tàn ác của 6 cao thủ này. (Ảnh: Sohu)

Khi Tả Lãnh Thiền có mưu đồ thôn tính, sát nhập bốn phái còn lại vào Tung Sơn Phái, ông ta đã mua chuộc trưởng lão Thái Sơn Phái là Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử, gây ra một màn tranh quyền đoạt vị. Biết Ngọc Cơ Tử ủng hộ Tả Lãnh Thiền sát nhập Thái Sơn phái vào Tung Sơn phái, Đào Cốc Lục Tiên đã khiêu khích ông ta. Ngọc Cơ Tử ra tay đả thương Đào Hoa Tiên nhưng sau đó bị những người còn lại đánh trả. Họ tóm được Ngọc Cơ Tử, Đào Cốc Lục Tiên muốn xé xác ông ta.

"Nguyên Tả Lãnh Thiền ngày trước trên đỉnh núi Hoa Sơn đã chứng kiến bọn Đào Cốc Lục Tiên xé xác một tay cao thủ phe kiếm tông của phái này làm bốn mảnh, hắn biết sáu anh em lão ta ăn nói lăng nhăng nhưng có một tuyệt kỹ kinh người. Hắn thấy bọn Đào Cốc Lục Tiên chụp được Ngọc Cơ Tử, mỗi người nắm một chân một tay thì lo thay lão sẽ bị họa phân thân nên chẳng quản mình đứng địa vị chủ nhân phải vội vã can thiệp. Tả Lãnh Thiền thấy trường hợp nguy cấp có thể xẩy ra trong nháy mắt vội rút gươm chém Ðào Chi Tiên và đâm Ðào Căn Tiên. Mục đích của hắn là buộc bọn này phải buông tay để né tránh. Dè đâu Ðào Cốc lục tiên mỗi khi hành động lại phối hợp với nhau như một tấm áo liền không chịu tách rời.

Bốn người trong bọn Ðào Cốc lục tiên nắm lấy chân tay địch nhân, còn hai người đứng ngoài hộ. Hai chiêu kiếm của Tả Lãnh Thiền phóng tới liền bị Ðào Thực Tiên và Ðào Hoa Tiên gạt được.

Lúc này tính mạng Ngọc Cơ Tử khác nào sức nặng ngàn cân treo đầu sợi tóc.

Trong lúc nguy cấp Tả Lãnh Thiền ra chặt tay chân của hắn để bảo toàn tính mạng, từ đây Ngọc Cơ Tử trở thành phế nhân."

Nhóm cao thủ kỳ quái của Kim Dung: Tâm trí như trẻ lên ba, võ công thuộc loại thượng thừa - Ảnh 4.

Võ công của Đào Cốc Lục Tiên có thể có vị trí cao trên bảng xếp hạng các đại cao thủ trong giới võ lâm. (Ảnh: Sohu)

Cả Ngọc Cơ Tử và Thành Bất Ưu đều là những trưởng lão trong môn phái của họ nhưng vẫn bị Đào Cốc Lục Tiên dễ dàng "xử lý". Qua đây, chúng ta có thể thấy võ công của Đào Cốc Lục Tiên không hề tầm thường, thậm chí với thực lực như vậy, họ hoàn toàn có thể có vị trí cao trên bảng xếp hạng các đại cao thủ trong giới võ lâm.

*Bài viết tổng hợp dựa trên các ý kiến chia sẻ quan điểm về những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung từ trang tin Sina, Sohu.

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên