MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điều tự hào về thương hiệu giày quốc dân Bita’s

28-12-2019 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Những đôi giày, dép Bita’s được đông đảo người tiêu dùng yêu thích trong suốt gần 30 năm qua. Hơn cả một thương hiệu, đây còn là niềm tự hào của người Việt.

Thế hệ học sinh 7X, 8X từng lớn lên với đôi giày Bita’s

Những đôi sandal Bita’s từng theo chân các thế hệ học sinh Việt đến trường, nổi tiếng với độ bền bất chấp thời gian, có kiểu dáng bắt mắt, thuận tiện cho cả đi học, đi chơi. Ít ai biết tiền thân của Bita’s là xí nghiệp hợp doanh cao su Tân Bình, thế nên thật không quá khó để thương hiệu này có thể tạo nên những đôi giày êm ái, bền chắc, phục vụ không những cho hàng triệu học sinh đến trường mà còn cho khách hàng mọi độ tuổi.

Từng là biểu tượng thời trang một thời của các thế hệ 7X, 8X, nhiều người vẫn không quên được cảm giác thật nổi bật, đặc biệt khi mang dưới chân đôi giày mang thương hiệu Việt. Anh Chris Hoàng (28 tuổi, Việt kiều Mỹ) chia sẻ: "Đôi giày Bita’s đã gắn bó với tôi suốt từ năm cấp 2, cấp 3, cho đến khi đi du học tôi vẫn mang theo. Bây giờ, mỗi dịp đi công tác nước ngoài, dưới chân tôi vẫn là đôi giày Bita’s. Với tôi, đây không hẳn chỉ là một thói quen, mà còn là niềm tự hào khi mang giày Việt đi khắp năm châu".

Nếu như hai mươi mấy năm trước, những đôi giày sandal từng là sản phẩm bán chạy nhất của Bita’s, thì nay những đôi giày canvas LINK hay giày thể thao ZGO đã trở thành lựa chọn không thể bỏ qua của thế hệ trẻ.

Xuất khẩu đến nhiều châu lục

Thương hiệu giày dép "made in Việt Nam" này còn được xuất khẩu số lượng lớn đến các quốc gia khó tính nhất, phủ sóng trên nhiều lục địa, từ Á sang Âu, như Mỹ, Nhật, Dubai, hay Trung Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia…

Để tạo nên kỳ tích xuất khẩu này là hành trình gần 30 năm chuẩn bị bài bản, kiên định. Ngay từ lúc mới thành lập, công ty đã xác định rõ chiến lược phát triển là đi từng bước, tập trung vào chất lượng, gầy dựng vững chắc nền tảng sản xuất cốt lõi trong nước trước khi lấn sân sang thị trường nước ngoài.

Đại diện Bita’s cho biết, công ty không ngừng đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất, mẫu mã, chất lượng, mở rộng thị trường cũng như điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp xu thế, từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Bắt kịp xu hướng mua sắm thời công nghệ 4.0

Mặc dù có "tuổi đời" xấp xỉ 30 năm, nhưng không vì thế mà Bita’s lại đóng băng trong cách thức kinh doanh cũ kỹ, lối mòn. Mà ngược lại, với sự linh hoạt và đổi mới, doanh số bán hàng liên tục tăng đều đặn qua nhiều năm (từ 15 – 20%/năm).

"Cách đây gần 15 năm, vào năm 2005, lúc đó ở Việt Nam chưa thịnh hành xu hướng giày thể thao hay giày sneaker thì khi ấy chúng tôi đã đầu tư công nghệ, dây chuyền hiện đại để sản xuất giày thể thao. Đi trước đón đầu luôn là cách kinh doanh của chúng tôi. Với tiêu chí này, từ nhiều năm nay Bita’s cũng đã đầu tư xây dựng nền tảng bán hàng online để đón đầu sự phát triển của công nghệ. Khi người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ tuổi, mua sắm món gì cũng đều thao tác trên máy tính, điện thoại thông minh thay vì ra cửa hàng, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ", Ông Đỗ Long – CEO Bita’s chia sẻ.

Hiện nay Bita’s đang rất thành công với phương thức kinh doanh trực tuyến trên website, phục vụ tối đa nhu cầu của người tiêu dùng; phủ sóng trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo, Tiki, Yes24. Bên cạnh đó sản phẩm Bita’s còn có mặt tại 23 showroom ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, và các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang; 1.000 đại lý phân phối giày dép trên cả nước và hầu hết các hệ thống siêu thị hiện đại như: Aeon, Coopmart, Lotte, BigC…

Những điều tự hào về thương hiệu giày quốc dân Bita’s - Ảnh 1.

Bita’s không ngừng mở rộng thị phần khi liên tục phát triển hệ thống cửa hàng showroom và điểm phân phối khắp cả nước

Được biết, Bita’s đang tiếp tục nhắm đến các thị trường quốc tế tiềm năng, nỗ lực từng ngày với tầm nhìn trở thành một trong những thương hiệu giày dép trong nước dẫn đầu tại Việt Nam và khu vực.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên