MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những gì giới siêu giàu Mỹ kiếm được trong đại dịch COVID-19... dư sức cứu trợ cho tất cả dân Mỹ!

11-12-2020 - 09:50 AM | Tài chính quốc tế

Những gì giới siêu giàu Mỹ kiếm được trong đại dịch COVID-19... dư sức cứu trợ cho tất cả dân Mỹ!

Theo một nghiên cứu hôm thứ Tư, các tỷ phú Mỹ đã chứng kiến khối tài sản của họ tăng hơn 1 nghìn tỷ USD kể từ khi đại dịch virus corona bắt đầu. Điều này càng khiến cho cuộc tranh luận về việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Theo Viện nghiên cứu chính sách và công bằng thuế (ATF), tài sản tổng cộng của 651 tỷ phú Mỹ đã tăng từ 2,95 nghìn tỷ USD vào ngày 18 tháng 3 lên 4,01 nghìn tỷ USD vào hôm thứ Hai tuần này.

"Chưa bao giờ nước Mỹ chứng kiến sự tích lũy tài sản nằm trong tay một số ít người như thế", Frank Clemente, giám đốc điều hành ATF, lên tiếng, đống thời lưu ý rằng những gì mà nhóm giàu có này kiếm được còn nhiều hơn cả giá trị của gói cứu trợ đang được Quốc hội xem xét.

"Lợi nhuận mà các tỷ phú Mỹ thu được trong thời đại dịch lớn đến mức họ có thể dư sức trả tiền cho một dự luật cứu trợ lớn của Covid mà vẫn không bị mất đi một xu nào trong khối tài sản trước đó", ông nói thêm.

Hôm thứ Ba, Nhà Trắng đã công bố một đề xuất kích thích trị giá 916 tỷ USD trong một nỗ lực cuối cùng nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng về khoản viện trợ mới cho nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng bởi virus corona trước khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào tháng Giêng sắp tới.

Đề xuất mới có giá trị lớn hơn một chút so với thỏa hiệp trị giá 908 tỷ USD được một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng công bố vào tuần trước.

Các tác giả của cuộc nghiên cứu trên cho biết rằng số tiền gần 1 nghìn tỷ USD có được trong lần này sẽ được dùng để thanh toán cho những tấm séc kích thích trị giá 3.000 USD dành cho tất cả khoảng 300 triệu người Mỹ.

Nghiên cứu này càng khiến cho cuộc tranh luận vốn đã "nóng" ở Mỹ về việc đánh thuế người giàu nhiều hơn để thu hẹp sự bất bình đẳng giàu nghèo đang gia tăng trở nên "nóng" hơn.

Chẳng hạn, Alexandria Ocasio-Cortez - một ngôi sao cánh tả đang lên của Đảng Dân chủ - đang thúc đẩy việc tăng thuế ở New York, nơi mà, giống như nhiều bang khác, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngân sách do đại dịch gây ra.

Một nghiên cứu do ngân hàng UBS và công ty kế toán PwC công bố hồi tháng 10 cho thấy tài sản tổng cộng của các tỷ phú USD trên thế giới đã chạm mốc kỷ lục mới: 10,2 nghìn tỷ USD, cao hơn cả mức cao nhất trước đó là 8,9 nghìn tỷ USD được ghi nhận vào năm 2017.

Đại dịch cũng đã gây ra một đợt sụp đổ trên thị trường chứng khoán hồi tháng 3, khiến cho một số người bị "văng" khỏi câu lạc bộ tỷ phú, trước khi một sự phục hồi mạnh mẽ ở cổ phiếu công nghệ và y tế đã làm tăng thêm tài sản của các tỷ phú trong những lĩnh vực đó.

Tham khảo: Ibtimes.com

Lê Thanh Hải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên