MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những nghề "hốt bạc" dịp lễ 30/4 tại TP.HCM

30-04-2023 - 09:15 AM | Thị trường

Dịp lễ 30/4 - 1/5 nhu cầu sử dụng các dịch vụ thuê xe, ăn uống của người dân TP.HCM tăng mạnh, điều này giúp cho nhiều điểm kinh doanh kiếm bộn tiền.

Cho thuê xe ô tô

Nhu cầu thuê xe dịp lễ 30/4 và 1/5 của người dân TP.HCM luôn cao. Chính vì thế, đây là mùa hái ra tiền của những doanh nghiệp cho thuê xe ô tô. Giá thuê xe ô tô tự lái tại TP.HCM dao động từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng/ngày, tùy vào loại xe, đời xe.

Những nghề "hốt bạc" dịp lễ 30/4 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Dịch vụ cho thuê xe "hốt bạc" dịp lễ 30/4, 1/5. (Ảnh: Đại Việt)

Rửa xe

Nhu cầu đi chơi của người dân dịp lễ tăng mạnh cũng là lúc các tiệm rửa xe tại TP.HCM kiếm bộn. Các tiệm rửa xe luôn tấp nập khách rửa ô tô, xe máy. Đây cũng là dịp các chủ xe lựa chọn để thay dầu nhớt, đi chơi xa. Chính vì vậy, doanh thu của các tiệm rửa xe cũng tăng đột biến nhờ sự “cộng hưởng” của dịch vụ rửa xe, thay nhớt.

Giá rửa xe máy tại TP.HCM dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/xe, xe ô tô từ 60.000 - 80.000 đồng/xe.

Những nghề "hốt bạc" dịp lễ 30/4 tại TP.HCM - Ảnh 2.

Các tiệm rửa xe bận rộn.

Bán vịt quay, heo quay

Vịt quay, heo quay luôn là những món ăn người dân TP.HCM thường sử dụng để đãi khách hoặc mua về nhà ăn mỗi dịp lễ. Vì vậy, các điểm bán vịt quay, heo quay luôn cháy hàng trong dịp lễ. Doanh thu của các điểm bán vịt quay, heo quay thường tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường.

Những nghề "hốt bạc" dịp lễ 30/4 tại TP.HCM - Ảnh 3.

Các điểm kinh doanh vịt quay luôn đắt khách mua. (Ảnh: Đại Việt)

Bán cờ

Dịp lễ 30/4 - 1/5, người dân TP.HCM thường treo cờ đỏ sao vàng trước nhà để chào mừng và làm đẹp khu phố. Chính vì vậy, các điểm bán cờ tại thành phố luôn đông người mua. Giá mỗi lá cờ dao động từ 35.000 - 50.000 đồng. Cờ được bán tại các vòng xoay, giao lộ lớn trong thành phố.

Những nghề "hốt bạc" dịp lễ 30/4 tại TP.HCM - Ảnh 4.

Cờ cũng là sản phẩm đắt hàng trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo Đại Việt

VTC

Trở lên trên