MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19

25-12-2020 - 20:08 PM | Tài chính quốc tế

Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinopharm đang được tiêm chủng đại trà cho người dân ở hơn 10 quốc gia.

 Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19  - Ảnh 1.

accine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

VTheo kênh Al Jazeera, chương trình tiêm chủng đại trà để bảo vệ người dân trước đại dịch COVID-19 đã bắt đầu trên toàn cầu. Đầu tháng 12, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên khởi động tiêm cho các công dân loại vaccine đã được thử nghiệm đầy đủ và cấp phép Pfizer-BioNTech.

Không lâu sau, nhiều quốc gia cũng khởi động tiêm chủng hàng loạt. Đây là các nước đã cấp phép và khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Các quốc gia hy vọng tiêm chủng sẽ khiến đại dịch COVID-19 dần kết thúc, đưa thế giới trở lại cuộc sống bình thường sau khi đã chao đảo suốt năm 2020.

Theo trang worldometers.info, toàn thế giới ghi nhận trên 79,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 1,74 triệu người tử vong.

Vương quốc Anh

Ngày 8/12, cụ bà 90 tuổi Margaret Keenan đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTEch.

Tuy nhiên, không lâu sau khi khởi động chương trình tiêm chủng, Anh đã phải phong tỏa nghiêm ngặt do xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất

 Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19  - Ảnh 2.

Tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân tại Dubai, UAE, ngày 23/12. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Ngày 14/12, những mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên đã được tiêm cho người dân ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Quốc gia này đã cấp phép cho vaccine của Pfizer-BioNTech và Sinopharm.

Mỹ

 Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19  - Ảnh 3.

Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại New York , Mỹ ngày 21/12. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Cùng ngày 14/12, Mỹ cũng bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech để tiêm chủng hàng loạt. Y tá làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt ở thành phố New York, Sandra Lindsay, trở thành người Mỹ đầu tiên được tiêm loại vaccine này.

Vaccine của Pfizer-BioNTech đã được tiêm cho trên một triệu người Mỹ từ khi chương trình tiêm chủng đại trà bắt đầu. Mỹ cũng cấp phép cho loại vaccine của Moderna.

Canada

Người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Canada là một cụ bà 89 tuổi ở Quebec. Cụ được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech vào ngày 14/12.

Canada và Mỹ cũng cấp phép cho vaccine của Moderna để tiêm chủng hàng loạt. Lô vaccine Moderna đầu tiên đã tới Canada ngày 24/12.

Saudi Arabia

Saudi Arabia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch trên Bán đảo Arab với trên 360.000 ca mắc và trên 6.100 ca tử vong. Nước này đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine của Pfizer-BioNTech từ ngày 17/12.

Israel

 Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19  - Ảnh 4.

Nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Tel Aviv, Israel ngày 20/12. Ảnh: THX/TTXVN

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngày 19/12, khởi động chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Ông Netanyahu (71 tuổi) và Bộ trưởng Y tế Israel đã được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech và quá trình tiêm được phát trực tiếp trên truyền hình từ Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, gần Tel Aviv.

Qatar

Qatar khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 miễn phí sau khi lô vaccine Pfize-BioNTech tới nước này ngày 22/12.

Mỗi người tham gia tiêm chủng sẽ được tiêm hai liều vaccine cách nhau ba tuần tại 7 trung tâm y tế chính khắp nước.

Qatar cũng đã ký hợp đồng mua vaccine của Moderna và Oxford-AstraZeneca.

Mexico

Mexico, quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 thuộc hàng cao nhất thế giới, đã bắt đầu chương trình tiêm chủng hàng loạt ngày 24/12. Người đầu tiên ở Mexico được tiêm vaccine là một y tá.

Trước đó một ngày, 3.000 liều vaccine đầu tiên của Pfizer-BioNTech đã được chở tới Mexico bằng máy bay từ Bỉ.

Serbia

Quốc gia này khởi động tiêm chủng hàng loạt ngày 24/12. Thủ tướng Ana Brnabic trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech.

Kuwait

Kuwait cũng bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 24/12.

Nước này đã nhận 150.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên.

Chile

 Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19  - Ảnh 5.

Nhân viên y tế nhận mũi tiêm ở bệnh viện trung tâm Posta ở Santiago, Chile. Ảnh: Reuters

 

Cũng trong ngày 24/12, Chile trở thành quốc gia Mỹ Latinh thứ hai sau Mexico bắt đầu chương trình tiêm chủng hàng loạt.

Y tá 42 tuổi Zulema Riquelme nhận mũi tiêm đầu tiên trước sự chứng kiến của Tổng thống Sebastian Pinera.

Nga

 Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19  - Ảnh 6.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga ngày 8/12. Ảnh: THX/TTXVN

 

Chính phủ Nga cho biết đã tiêm chủng cho người dân từ tháng 9 bằng vaccine Sputnik V.

Ngày 13/8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã trở thành nước đầu tiên cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19.

Costa Rica

Costa Rica nhận lô vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên vào ngày 23/12 và cụ bà 91 tuổi Elizabeth Castillo là người đầu tiên được tiêm. Cụ bà phải ngồi xe lăn và sống trong viện dưỡng lão.

Tổng thống Costa Rica, ông Carlos Alvarado Quesada, cho biết tiêm chủng có thể khiến đại dịch bắt đầu quá trình kết thúc.

Theo Thùy Dương

Báo Tin Tức

Trở lên trên