MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những tỷ phú rớt khỏi câu lạc bộ tài sản trên 100 tỷ USD

09-03-2022 - 11:12 AM | Tài chính quốc tế

Những tỷ phú rớt khỏi câu lạc bộ tài sản trên 100 tỷ USD

Larry Ellison, Mukesh Ambani và Mark Zuckerberg đều từng sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD nhưng họ hiện không còn nằm trong câu lạc bộ này.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, thế giới hiện có 8 tỷ phú sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD. Danh sách này bao gồm Elon Musk - CEO Tesla (208 tỷ USD); Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon (162 tỷ USD); Bernard Arnault - Chủ tịch LVMH (128 tỷ USD); Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft (126 tỷ USD);  Warren Buffett - Chủ tịch Berkshire Hathaway (117 tỷ USD);  Larry Page - đồng sáng lập Google (114 tỷ USD); Sergey Brin - đồng sáng lập Google (109 tỷ USD) và Steve Ballmer - cựu CEO Microsoft (101 tỷ USD).

Dưới đây là một số tỷ phú từng sở hữu tài sản 12 chữ số nhưng hiện không còn nằm trong danh sách này:

Larry Ellison

Tài sản: 92,6 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 14,6 tỷ USD

Những tỷ phú rớt khỏi câu lạc bộ tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 1.

Larry Ellison hiện giàu thứ 9 thế giới. Ảnh: Forbes

Larry Ellison là đồng sáng lập của gã khổng lồ công nghệ Oracle. Dù đã rời ghế CEO vào năm 2014, Ellison vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công nghệ của công ty này. Bên cạnh đó, tỷ phú sinh năm 1944 còn là cổ đông cá nhân lớn thứ hai của hãng xe điện Tesla. Với việc cổ phiếu công nghệ liên tục giảm trong thời gian gần đây, tài sản của Ellison đã "bốc hơi" 14,6 tỷ USD từ đầu năm. Dù không còn sở hữu tài sản 12 chữ số, đồng sáng lập Oracle vẫn là tỷ phú giàu thứ 9 thế giới, theo bảng xếp hạng của Bloomberg.

Mukesh Ambani

Tài sản: 82,1 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 7,84 tỷ USD

Những tỷ phú rớt khỏi câu lạc bộ tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 2.

Tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: Getty Images


Năm ngoái, tài sản của Mukesh Ambani – ông chủ tập đoàn đa ngành Reliance Industries của Ấn Độ từng có thời điểm vượt mốc 100 tỷ USD. Trong những tháng qua, Ambani và người đồng hương của mình, Gautam Adani thay nhau giữ vị trí người giàu nhất châu Á. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Ambani hiện sở hữu khối tài sản trị giá 82,1 tỷ USD - thấp hơn mức 82,3 tỷ USD của tỷ phú Adani.

Mark Zuckerberg

Tài sản: 71,4 tỷ USD

Giảm so với đầu năm: 54,1 tỷ USD

Những tỷ phú rớt khỏi câu lạc bộ tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 3.

Mark Zuckerberg hiện là CEO Meta - công ty sở hữu Facebook. Ảnh: Reuters


Đồng sáng lập và CEO Meta (công ty mẹ Facebook) là tỷ phú mất nhiều tiền thứ hai trong năm 2022, chỉ sau Elon Musk. Kể từ khi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 gây thất vọng, cổ phiếu Meta liên tục lao dốc khiến tài sản của Zuckerberg “bốc hơi” hàng chục tỷ USD. Tháng 10 năm ngoái, tỷ phú sinh năm 1984 đã đổi tên công ty từ Facebook thành Meta – phản ánh rõ tham vọng phát triển từ mạng xã hội đơn thuần sang một công ty vũ trụ ảo. Meta sở hữu nhiều sản phẩm như Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp...

Theo Linh Lam

Người đồng hành

Trở lên trên