MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nín thở chờ đàm phán Israel - Hamas giữa “cột mốc nghiệt ngã”

16-08-2024 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Đàm phán ngừng bắn ở Gaza kéo dài thêm một ngày trong bối cảnh số người thiệt mạng do xung đột vượt quá 40.000.

Theo Reuters, các nhà đàm phán sẽ gặp lại nhau ở thủ đô Doha - Qatar vào ngày 16-8 nhằm nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza khi Israel tiếp tục tấn công vùng đất này.

Các quan chức Qatar và Mỹ cho biết vòng đàm phán trên đã bắt đầu hôm 15-8 và sẽ tiếp tục vào ngày 16-8. Một quan chức Washington nói rằng các cuộc đàm phán hôm 15-8 "mang tính xây dựng".

“Đây là việc quan trọng. Những trở ngại còn lại có thể được khắc phục và chúng ta phải kết thúc tiến trình này” - người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Nín thở chờ đàm phán Israel - Hamas giữa “cột mốc nghiệt ngã”- Ảnh 1.

Chiến sự đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục tấn công Gaza. Các quan chức y tế Gaza cho biết ít nhất 6 người Palestine đã thiệt mạng vào tối 15-8 trong một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Jabalia, phía Bắc Gaza.

Quân đội Israel trước đó đã tấn công các mục tiêu ở các thành phố Rafah và Khan Younis.Thành viên ban chính trị của phong trào Hamas Hossam Badran cho rằng hành động của Israel là trở ngại cho tiến trình ngừng bắn.

“Các cuộc đàm phán phải hướng tới việc thực hiện một thỏa thuận khung đã được chấp nhận trước đó và đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn, rút lực lượng Israel, để người Palestine di tản trở về và thỏa thuận trao đổi con tin. Hamas xem xét các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Doha liên quan đến lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin từ góc độ chiến lược với mục tiêu chấm dứt hành động gây hấn ở Gaza” - ông Badran nhấn mạnh.

Các thủ lĩnh Hamas không tham gia vòng đàm phán hôm 15-8. Vì vậy, các nhà hòa giải định lấy ý kiến từ nhóm đàm phán của Hamas (trú tại Doha). Trong khi đó, phái đoàn đàm phán Israel bao gồm Giám đốc Cơ quan tình báo David Barnea, Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Ronen Bar và quan chức phụ trách giải phóng con tin Nitzan Alon.

Nhà Trắng đã cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk tới tham dự vòng đàm phán hôm 15-8. 

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập Abbas Kamel cũng tham gia.

Washington hy vọng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể xoa dịu nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Trước đó, Iran đánh tiếng rằng chỉ có thoả thuận ngừng bắn ở Gaza mới khiến nước này xem xét không trả đũa Israel sau vụ thủ lĩnh chính trị Hamas bị ám sát ở Tehran.

Người đứng đầu bộ phận nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Volker Turk mô tả số người thiệt mạng lên tới hơn 40.000 được Cơ quan y tế Gaza báo cáo là một "cột mốc nghiệt ngã đối với thế giới".

Chiến sự đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa.

PV

Người Lao động

Trở lên trên