MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nổ lớn ở nhà máy kim loại Mỹ, 13 người nhập viện

21-02-2023 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 20/2, một vụ nổ làm tan hoang nhà máy kim loại ở bang Ohio, Mỹ, khiến kim loại nóng chảy và mảnh vụn văng khắp các toà nhà lân cận và khiến ít nhất 14 người bị thương, chủ yếu vì bỏng.

Vụ nổ tạo thành đám khói lớn bốc lên, có thể trông thấy từ vị trí cách nhà máy vài kilomet. Sự cố xảy ra tại nhà máy kim loại I. Schumann & Co. ở Bedford.

Ông Brian DiRocco, chỉ huy lực lượng cứu hoả, cho biết, 13 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó nhiều người bị bỏng, và một người được hỗ trợ tại chỗ.

Ít nhất 1 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1 người được đưa lên từ đống ngổn ngang. Tất cả những người bị thương đều đang làm việc tại nhà máy khi sự cố xảy ra, còn mảnh vỡ văng ra khắp các toà nhà xung quanh.

“Hầu hết những người bị thương vẫn bước đi được. Tôi chắc rất nhiều người ở đây bị sốc”, DiRocco cho biết.

Đại diện của công ty sản xuất đồng chưa đưa ra phát biểu nào. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 1917, theo thông tin trên trang web.

Matthew Wiggins, chủ doanh nghiệp Rose Colored Gaming gần đó nói rằng ông nghe thấy tiếng nổ lớn, “và chỉ trong 1-2 giây, nghe có vẻ một lượng lớn kim loại rơi xuống mái xưởng của chúng tôi”.

Theo Reuters

Theo Bình Giang

Tiền phong

Trở lên trên