MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nối gót phố Wall, sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á vì "báo động đỏ" trên thị trường trái phiếu

15-08-2019 - 09:49 AM | Tài chính quốc tế

Sau hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược ngày hôm qua, chứng khoán châu Á phiên sáng nay cũng giảm điểm đáng kể trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế ngày càng tăng cao.

Ở Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite mất 1,08%, Shenzen Component giảm 1,27% và Shenzhen Composite lùi 1,363%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng sụt 0,73%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,47% trong phiên giao dịch buổi sáng, Topix cũng mất 1,4%. ASX 200 của Úc cũng sụt 2,29%. Chỉ số MSCI Asia (không bao gồm Nhật Bản) lùi 0,59%.

Ngoài ra, thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đang đóng cửa vì dịp nghỉ lễ.

Ngày hôm nay, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao diễn biến của thị trường trái phiếu. Trước đó, lợi tức trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã phá vỡ mốc thấp hơn trái phiếu 2 năm, đây là một hiện tượng hiếm xảy ra trên thị trường và là chỉ báo đáng tin cậy về suy thoái kinh tế. Lợi suất trái phiếu 30 năm đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đạt, vượt qua mức đáy được ghi nhận vào mùa hè năm 2016. Diễn biến này cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về nền kinh tế toàn cầu, khi các nhà đầu tư tháo chạy đến những "hầm trú ẩn" an toàn.

Trong giờ giao dịch châu Á, tình trạng đảo ngược giữa lợi suất 10 năm và 2 năm lại xảy ra. Lợi suất trái phiếu 10 năm giao dịch quanh mức 1,5741%, trong khi trái phiếu 2 năm là 1,5751%.

Theo đó, cổ phiếu nhóm ngân hàng chứng kiến đà sụt giảm mạnh, tương tự với diễn biến của Phố Wall đêm hôm qua. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ giảm 1,88% và Nomura mất 2,18%.

Tại Úc, chỉ số phụ ngành tài chính mất hơn 1,5%, trong khi "Big Four" ngành ngân hàng cũng giảm điểm đáng kể. Australia và New Zealand Banking Group hạ 2,33%, Commonwealth Bank of Australia sụt 1,87%, Westpac mất 2,24% và National Australia Bank "bay" 2,24%.

Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của ngân hàng HSBC mất 1,7%, China Construction Bank giảm 0,71%.

Đêm hôm qua, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 800,49 điểm còn 2.5479,42 điểm, trong khi S&P 500 sụt 2,93% xuống 2.840,6 điểm và Nasdaq Composite mất 3,2%, chốt phiên với 7.773,94 điểm. Dow Jones đã xoá toàn bộ đà hồi phục ở phiên trước và rớt xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Diễn biến tiêu cực xảy ra trong bối cảnh lo ngại ngày một gia tăng đối với nền kinh tế toàn cầu, số liệu sản lượng công nghiệp của Trung Quốc của tháng 7 thấp hơn dự kiến và GDP quý II của Đức cũng đạt mức tăng trưởng âm.

Tại thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD giao dịch quanh mức 97,977 sau khi tăng lên mức dưới 97,8 ngày hôm qua. Đồng yen Nhật giao dịch quanh mức 105,89 đổi 1 USD sau khi tăng mạnh từ mức trên 106,5 vào phiên trước đó. Đồng AUD giao dịch trao tay ở mức 0,6755 đổi 1 USD, phiên hôm qua là hơn 0,676. Đồng NDT giảm phiên thứ 6 liên tiếp, PBOC thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 7.0268 đổi 1 USD, giao dịch ở thị trường hải ngoại quanh mức 7.0508 và trong nước là 7.0299.

Ở phiên giao dịch châu Á sáng nay, giá dầu trượt dốc sau đà giảm mạnh hôm thứ Tư. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent sụt 0,61% xuống 59,12 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giảm 0,43% còn 54,99 USD/thùng.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên