MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nối tiếp phố Wall, chứng khoán châu Á lao dốc phiên cuối tuần

26-02-2021 - 15:09 PM | Tài chính quốc tế

Nối tiếp phố Wall, chứng khoán châu Á lao dốc phiên cuối tuần

Hiện nay mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư chính là lợi suất trái phiếu. Đêm qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có lúc vượt qua ngưỡng 1,6% để giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Phiên hôm nay (26/2), TTCK châu Á – Thái Bình Dương lại giảm điểm mạnh, hòa chung với sắc đỏ của phố Wall trong bối cảnh nhà đầu tư hết sức lo lắng về việc lợi suất trái phiếu tăng vọt.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 dẫn đầu đà giảm của khu vực với mức giảm 3,99%. Chỉ số Topix cũng giảm 3,21% trong khi Kospi của Hàn Quốc mất 3,06%.

Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm 2,89%. Thị trường Trung Quốc đại lục cũng sụt giảm với mức giảm 1,62% của chỉ số công nghiệp Thượng Hải. Thị trường Australia giảm 2,35%. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản giảm 2,99%.

Giảm mạnh nhất là các cổ phiếu công nghệ. Tencent giảm 3,18%, Xiaomi mất 4,66%, Alibaba giảm 4,27% và Meituan giảm 5,83%. Chỉ số Hang Seng Tech index giảm gần 5%.

Cổ phiếu của tập đoàn SoftBank giảm 4,53%. Còn tại Hàn Quốc, cổ phiếu của ông lớn Samsung mất 3,52%.

Hiện nay mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư chính là lợi suất trái phiếu. Đêm qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có lúc vượt qua ngưỡng 1,6% để giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

"Lợi suất tăng vì nhà đầu tư lạc quan. Họ tin rằng 1 đà hồi phục mạnh mẽ và bền vững đang ở ngay phía trước và lạm phát sẽ tăng vì lực cầu quay trở lại", Kathy Lien – chuyên gia tại BK Asset Management nhận xét.

Gần đây mức độ lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế đã tăng lên đáng kể, được hỗ trợ bởi những nhân tố như vaccine. Cho đến nay đã có nhiều nền kinh tế lớn thực hiện tiêm chủng Covid-19 cho người dân.

Trong khi đó Michael Yoshikami, CEO và cũng là nhà sáng lập của Destination Wealth Management cho rằng "không quá ngạc nhiên" khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 1,5% hay 1,6%.

"Nếu lợi suất vượt quá 2% hay 2,25% thì chúng ta mới nên bắt đầu lo lắng. Nhưng thú thực là tôi không nhìn thấy áp lực lạm phát trong nền kinh tế ở thời điểm hiện tại, kể cả sau khi đã xét đến những gói kích thích khổng lồ sắp được tung ra", Yoshikami phát biểu trong chương trình "Squawk Box Asia" của CNBC.

Tham khảo CNBC

An Nguyên

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên