MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nơi Tổng thống Putin tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên có gì đặc biệt?

13-09-2023 - 15:15 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một địa điểm đặc biệt ở Nga, đó là cơ sở phóng tên lửa không gian Vostochny.

Chủ tịch Triều tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin. Truyền thông địa phương cho biết nhà lãnh đạo Nga đã tiếp đón ông Kim tại cơ sở phóng tên lửa không gian Vostochny vào hôm nay (13-9).

Sân bay vũ trụ Vostochny nằm giữa những khu rừng ở Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga, cách cảng Vladivostok khoảng 1.500 km và không xa biên giới Trung Quốc.

Nơi Tổng thống Putin tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Hình ảnh về sân bay vũ trụ Vostochny ở Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Ảnh: Reuters

Đây là cơ sở phóng tên lửa không gian hiện đại nhất của Nga, được đưa vào sử dụng năm 2016. Trong tiếng Nga, cái tên Vostochny được hiểu đơn giản là "Sân bay vũ trụ phương Đông". Cũng tại đây, tên lửa đẩy Angara mới của Nga được lắp ráp.

Chính Tổng thống Putin ra lệnh xây dựng sân bay vũ trụ Vostochny để giảm phụ thuộc vào sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Lưu ý thêm rằng cách cơ sở này vài km từng có một căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Căn cứ này có tên Svobodny 18 nhưng đã đóng cửa vào năm 1993.

Việc ông Putin tiếp ông Kim tại địa điểm trên làm dấy lên đồn đoán rằng Nga – Triều Tiên có thể hướng tới thúc đẩy hợp tác chương trình tên lửa và vũ khí.

Gần đây Triều Tiên liên tiếp phóng vệ tinh 2 lần nhưng đều thất bại. Theo truyền thông Nga, trong cuộc gặp ngày 13-9, ông Putin cho biết Moscow sẽ giúp Bình Nhưỡng phát triển vệ tinh không gian.

Nơi Tổng thống Putin tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trung tâm vũ trụ Vostochny. Ảnh: Reuters

Trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang công du tại Nga, Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo vào sáng 13-9.

"Bình Nhưỡng vừa phóng liên tiếp 2 tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ vài giờ trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Vladimir Putin ở Nga" – Reuters dẫn thông tin từ giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hiện chưa rõ chủng loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng. Các nhà phân tích cho biết đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa trong lúc ông Kim Jong-un đang công du nước ngoài.

Nơi Tổng thống Putin tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Tất cả hoạt động tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Theo Bằng Hưng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên