MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Bắt 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng

08-06-2021 - 20:16 PM | Xã hội

Ông Lê Đức Vinh

Ông Lê Đức Vinh

Ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Vinh là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà trong 2 nhiệm kỳ liền nhau đều bị bắt giam để điều tra.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955, tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và ông Lê Đức Vinh (SN 1965, quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Hai người này nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hai người này bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

 NÓNG: Bắt 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chiến Thắng


 NÓNG: Bắt 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng - Ảnh 2.

Ông Lê Đức Vinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cũng đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về quản lý theo khoản 3, Điều 229 BLHS xảy ra tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hoà cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 – 2021 về tội danh tương tự.

 NÓNG: Bắt 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng - Ảnh 3.

Ông Lê Mộng Điệp

Trước đó vào tháng 12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 1805/QĐ-TTg cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tháng 9/2020, ông Lê Mộng Điệp bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã vi phạm Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo Đình Khánh

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên