MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Công an TP HCM đang kiểm tra trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi

26-10-2023 - 16:38 PM | Xã hội

Lực lượng công an đã kiểm tra trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi và văn phòng nhà xe này tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Ngày 26-10, Công an TP HCM kiểm tra trụ sở chính Công ty TNHH Thành Bưởi (Nhà xe Thành Bưởi) tại số 266 - 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 (TP HCM). Công an đồng thời kiểm văn phòng Nhà xe Thành Bưởi ở số 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh.

Lực lượng an ninh trật tự, cảnh sát giao thông có mặt đảm bảo an ninh bên ngoài. Dù đang kiểm tra nhưng việc mua bán vé vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 2-10, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, tài xế xe Thành Bưởi) về tội Vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

NÓNG: Công an TP HCM đang kiểm tra trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi - Ảnh 1.

Công an có mặt tại trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi ở quận 5

Rạng sáng 30-9, Tính lái ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính đã cho xe lấn trái và tông vào ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở 9 hành khách. Hậu quả, tài xế Cảnh và 4 hành khách tử vong, 4 người khác bị thương.

NÓNG: Công an TP HCM đang kiểm tra trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi - Ảnh 2.

NÓNG: Công an TP HCM đang kiểm tra trụ sở chính nhà xe Thành Bưởi - Ảnh 3.

Văn phòng nhà xe Thành Bưởi ở quận Bình Thạnh cũng bị kiểm tra

Theo hệ thống camera giám sát hành trình, thời điểm xe khách Thành Bưởi gây tai nạn, xe này chạy tốc độ 69 km/giờ (quy định tối đa 50 km/giờ).

Trước vụ tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 8 trường hợp liên quan tài xế xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ.

Trong 3 tháng gần đây, tài xế xe khách Thành Bưởi liên quan 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 qua huyện Định Quán và huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai, làm 7 người chết.

Theo Phạm Dũng

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên