MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân Đà Nẵng thu hàng trăm triệu từ cây bưởi

14-10-2020 - 20:39 PM | Thị trường

Bưởi da xanh được mùa, được giá nên mùa thu hoạch năm nay người dân Đà Nẵng có hộ thu về vài trăm triệu đồng.

Hiện nay, hàng trăm hộ dân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang vào mùa thu hoạch cây bưởi. Năm nay, bưởi da xanh được mùa, được giá nên nông dân rất phấn khởi. Từ trồng bưởi, có hộ thu về vài trăm triệu đồng/năm.

Khu vườn trồng bưởi da xanh của gia đình ông Bùi Quang Tiến, ở thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mang lại hiệu quả cao, trở thành niềm mơ ước của các hộ nông dân tại địa phương. Vườn bưởi nhà ông Tiến có diện tích 20.000m2, trồng 500 gốc bưởi, cho thu hoạch mỗi năm 2 vụ. Giá bán trung bình từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm, ông Tiến thu về từ 150 - 200 triệu đồng.

 Nông dân Đà Nẵng thu hàng trăm triệu từ cây bưởi  - Ảnh 1.

Mô hình trồng bưởi da xanh của ông Bùi Quang Tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ trồng bưởi, ông Tiến còn ươm giống bưởi cung ứng cho bà con trong xã. Ông đã giúp nhiều nông dân cải tạo vườn tạp trồng cây bưởi. Ông Tiến cho biết, trồng bưởi ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao.

“Năm nay bưởi được mùa, bưởi da xanh đem lại hiệu quả cao, nhu cầu thị trường rất lớn, bây giờ không có hàng để bán. Riêng cây bưởi không là 500 gốc, có cây cả 100 quả. Theo chương trình Khuyến Nông của huyện và thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nông dân trồng cây bưởi, đồng thời nhân rộng mô hình trồng bưởi trên địa bàn Hòa Ninh để có thương hiệu”.

Hiện tại, trên địa bàn xã Hòa Ninh có khoảng 200 hộ trồng bưởi với diện tích gần 200 ha. Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây, người dân địa phương chủ yếu trồng rừng, cây keo lá tràm, cây sắn, hiệu quả thấp. Từ khi thực hiện mô hình trồng bưởi có hiệu quả rõ rệt, bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Các cấp chính quyền cũng hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, hệ thống nước tưới….giúp  bà con phát triển mạnh cây bưởi:

“Bước đầu đã có một số nhà vườn đi vào có nguồn thu ổn định, đầu ra rất ổn định và tiêu thụ mạnh, bởi vì thương hiệu bưởi Hòa Ninh có chất lượng cao. Hiện nay xã đang đăng ký thương hiệu bưởi Hòa Ninh theo mô hình VietGap, đăng ký theo mô hình Ocop. Chúng tôi đang xúc tiến thành lập HTX bưởi Hòa Ninh có thương hiệu để ra thị trường” - ông Thương cho biết.

 Nông dân Đà Nẵng thu hàng trăm triệu từ cây bưởi  - Ảnh 2.

Năm nay, bưởi da xanh được mùa được giá.

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình trồng bưởi da xanh ở xã Hòa Ninh mang lại hiệu quả cao, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Hiện nay, huyện Hòa Vang, có hàng trăm hộ dân tham gia trồng bưởi da xanh, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng ngàn tấn bưởi da xanh.

Theo ông Nguyễn Kim Dũng, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố hướng dẫn nông dân tiếp tục nhân rộng cây bưởi, trồng theo phương pháp hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Nguyễn Kim Dũng cũng cho biết thêm: “Hội Nông dân thành phố cũng chỉ đạo cho Hội Nông dân huyện Hòa Vang khảo sát lại và phối hợp với ngành Nông nghiệp hình thành vùng trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả nhất cho nông dân. Hướng dẫn nông dân trồng đúng quy trình với phương pháp hữu cơ để mang lại hiệu quả cao hơn. Qua thực tế 3 năm, bưởi da xanh này tại Hòa Ninh đem lại thu nhập rất cao, hiệu quả và nâng cao đời sống cho người nông dân rất phấn khởi"./.

Theo Tuyết Lê

VOV

Trở lên trên