MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nồng độ cồn cao vẫn muốn lái máy bay, phi công Mỹ vào tù

20-03-2024 - 17:50 PM | Tài chính quốc tế

Phi công Lawrence Russell Jr của hãng hàng không Delta Airlines (Mỹ) hôm 19-3 bị kết án tù 10 tháng tại tòa án Edinburgh vì uống rượu trước khi lên máy bay.

Báo The Guardian đưa tin phi công Russell, 63 tuổi, bị tạm giữ với 2 chai rượu Jägermeister (1 trong 2 chai chỉ còn một nửa rượu) trong túi xách tại sân bay Edinburgh (Scotland) hồi tháng 6 năm ngoái.

Nồng độ cồn cao vẫn muốn lái máy bay, phi công Mỹ vào tù- Ảnh 1.

Phi công Lawrence Russell Jr. Ảnh: The Guardian

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát thu được kết quả 49 mg cồn/100 ml máu, cao gấp rưỡi so với giới hạn hàng không là 20 mg cồn/100 ml máu.

Tòa án cho biết ông Russell là người Mỹ đến từ bang Georgia. Vào ngày 16-6-2023, ông Russell dự định điều khiển chiếc Boeing 767 từ Edinburgh - Scotland đến New York - Mỹ. Khi đi qua máy soi, phi công này bị phát hiện mang theo 2 chai rượu trong hành lý xách tay nên bị tạm giữ.

Ông Russell được biết đến là người nghiện rượu. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa, vào lúc bị bắt, ông đã không uống rượu trong 277 ngày và đã hoàn thành chương trình cai nghiện kéo dài 12 bước.

Hành vi của phi công Delta Airlines bị mô tả là gây nguy hiểm cho nhiều sinh mạng, coi thường sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn, có khả năng dẫn đến thảm kịch.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động

Trở lên trên