MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông sản chủ lực được giá, lợi nhuận cao

26-10-2020 - 11:35 AM | Thị trường

Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang hiện đã mở rộng diện tích vùng chuyên canh sả lên trên 2.500 ha, đạt trên 132% chỉ tiêu cả năm; vùng chuyên canh dừa gần 3.000 ha, đạt trên 101% chỉ tiêu cả năm. Nhờ đó, các nông sản này được giá, nông dân thu được lợi nhuận cao.

Đến cuối tháng 10/2020, nông dân địa phương đã thu hoạch đạt sản lượng sả thương phẩm gần 26.000 tấn sản phẩm, đạt gần 91% chỉ tiêu cả năm và gần 20.000 tấn dừa quả, đạt gần 70% chỉ tiêu cả năm.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn, đáng mừng là giá các loại nông sản chủ lực địa phương như: sả, dừa khô trong thời gian gần đây đều tăng khá, đầu ra thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, an sinh xã hội đảm bảo, người dân phấn khởi.

Cụ thể, theo ông Bùi Thái Sơn, sả thương phẩm có giá từ 4.000 - 4.500 đồng/kg, dừa khô giá từ 75.000 - 85.000 đồng/chục (12 trái)…, đều tăng từ 50% đến 100% so với cùng kỳ năm trước. Với giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân các vùng chuyên canh còn lãi khoảng 30 triệu đến 50 triệu đồng/ha.

Là huyện cù lao nhiễm mặn nằm ở hạ lưu sông Tiền tiếp giáp với biển Đông của tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thường xuyên bị hạn mặn và thiên tai gây hại. Đáng lo ngại, có nhiều địa bàn mỗi năm chịu ảnh hưởng hạn mặn từ 6 đến 9 tháng. Trong mùa khô 2020 vừa qua, hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề, cuộc sống nhân dân địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Phú Đông quan tâm triển khai Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hình thành những vùng chuyên canh nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, huyện khuyến khích nông dân chú trọng những cây trồng chịu hạn, chịu được thời tiết và thiên nhiên khắt nghiệt, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung hàng hóa lớn, giảm dần diện tích cây lúa để thích ứng điều kiện thiên nghiên khắt nghiệt, giảm nhẹ thiên tai.

Thực hiện mục tiêu trên, Tân Phú Đông đã hình thành những vùng trồng chuyên canh sả, dừa, mãng cầu xiêm đặc sản lớn nhất tỉnh Tiền Giang, cung ứng nguồn nông sản hàng hóa lớn cho thị trường trong ngoài tỉnh. Nhờ những vùng chuyên canh cây trồng đặc sản, nông dân địa phương có nguồn thu nhập khá, đời sống ổn định, giảm nghèo nông thôn.

Nông dân Nguyễn Văn Hùng, ở tại ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông nhiều năm nay chuyển 2,5 ha từ trồng lúa một vụ bấp bênh sang chuyên canh sả. Ông Hùng cho biết, sả mỗi năm thu hoạch 2 vụ, sản lượng 75 tấn. Với giá 4.000 đồng/kg như hiện nay, gia đình ông bán thu 300 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi ròng khoảng 110 triệu đồng. Đây là điển hình nông dân dựng nên cơ nghiệp từ cây sả ở huyện Tân Phú Đông.

Còn chị Lê Thị Túy Vân, ở tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông canh tác 3.000 m2 sả kết hợp chăn nuôi bò. Trung bình mỗi năm, gia đình chị thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng. Nhờ nguồn lợi từ trồng sả và chăn nuôi, gia đình chị Vân đã có kinh tế ổn định, vượt khó, thoát nghèo.

Tương tự, cây dừa cũng mang lại nguồn lợi quan trọng cho nông dân miền đất cù lao nhiễm mặn. Người dân Tân Phú Đông trồng chủ yếu các giống dừa cho năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ ngành công nghiệp chế biến dừa xuất khẩu. Năng suất dừa ở Tân Phú Đông đạt bình quân từ 7,5 - 8 tấn quả/ha.

Theo Hội Nông dân huyện Tân Phú Đông, nhờ cây dừa, nhiều nông dân vượt khó làm giàu, cuộc sống ổn định vững chắc mà tiêu biểu có các ông Nguyễn Văn Y (xã Tân Thới), Nguyễn Văn Thiện (xã Tân Phú), Nguyễn Kim Quang (xã Tân Phú), Dương Tấn Sĩ (Tân Thới),..

Ông Dương Tấn Sĩ, canh tác 2,5 ha dừa ở xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông cho biết, giá dừa hiện nay đứng ở mức cao, gấp 2 - 3 lần so với trước đây nên người trồng có thu nhập ổn định, cuộc sống khấm khá. Với 2,5 ha dừa, mỗi năm, sau khi trừ chi gia đình ông còn lãi trên 100 triệu đồng. Nhờ nguồn lợi từ cây dừa kết hợp chăn nuôi trong mô hình VAC, nhiều năm nay, gia đình ông Dương Tấn Sĩ đã vươn lên, trở thành triệu phú miền cồn bãi cù lao Tân Phú Đông.

Theo Minh Trí

Báo Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên