MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá ngừ Việt Nam tụt hạng tại thị trường Mỹ

16-05-2013 - 14:07 PM |

Trong 5 nước XK nhiều nhất cá ngừ sang thị trường Mỹ, trừ Indonesia, sản phẩm XK nhiều nhất sang đây của 3 nước còn lại cũng là cá ngừ vằn đóng hộp, Indonesia đã vượt qua Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3.

Theo ước tính, năm qua nhu cầu tiêu thụ cá ngừ của Mỹ giảm khoảng 12%. Đây là kết quả của những bất ổn về kinh tế của nước này, chi phí bán lẻ cao hơn và sự bất mãn của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến thủy ngân.

Thêm vào đó, vụ thu hồi sản phẩm do lỗi trong khâu đóng gói của hãng Bumble Bee và Chicken of The Sea càng làm giảm lòng tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm cá ngừ. 

Các chuyên gia cho rằng, với tình hình này thị trường cá ngừ Mỹ năm 2013 sẽ vẫn rất ảm đạm, khó có thể tăng trưởng. Các nhà sản xuất cá ngừ đóng hộp của Mỹ sẽ phải điều chỉnh giá bán lên cao để bù đắp lại các chi phí ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), NK cá ngừ của Mỹ 3 tháng đầu năm 2013 đã có sự phục hồi. Dường như các nỗ lực của các nhà cung cấp cá ngừ trong thời gian qua nhằm lấy lại niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm cá ngừ đã có hiệu quả. NK cá ngừ của Mỹ quý 1/2013 đạt hơn 62,4 nghìn tấn, tương đương hơn 381 triệu USD.

Danh sách 5 nước XK nhiều nhất cá ngừ sang thị trường Mỹ cũng đã có sự thay đổi. Thái Lan vẫn tiếp tục là nhà cung cấp cá ngừ lớn nhất cho thị trường Mỹ, chiếm tới hơn 46% tổng khối lượng NK cá ngừ của Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay. 

Tiếp đến là các nước quần đảo ở Thái Bình Dương, Indonesia, Việt Nam và Ecuador. Năm nay, XK cá ngừ của Philippine giảm mạnh tới hơn 53% về mặt khối lượng, và hơn 40,3% về mặt giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã đưa nước nước này ra khỏi danh sách 5 nước XK nhiều nhất cá ngừ vào Mỹ.

Sau một thời gian sụt giảm, XK cá ngừ của Thái Lan sang thị trường Mỹ cũng đã có sự phục hồi trở lại. Đặc biệt, XK cá ngừ đóng hộp của Thái Lan sang đây đã có sự phục hồi kể cả về mặt giá trị lẫn khối lượng. Tính riêng 3 tháng đầu năm, khối lượng XK cá ngừ vằn đóng hộp của Thái Lan đã đạt 26.633 tấn (chiếm hơn 92.73% tổng khối lượng XK cá ngừ của  Thái Lan sang đây), tăng hơn 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 5 nước XK nhiều nhất cá ngừ sang thị trường Mỹ, trừ Indonesia, sản phẩm XK nhiều nhất sang đây của 3 nước còn lại cũng là cá ngừ vằn đóng hộp, Indonesia đã vượt qua Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3. 

Tuy nhiên, nếu tính về mặt khối lượng, Việt Nam XK cá ngừ sang Mỹ nhiều hơn Indonesia tới 1.582 tấn. Điều này là do các sản phẩm XK của Indonesia vào Mỹ trong quý 1 năm 2013 chủ yếu là thăn cá ngừ hấp chín đông lạnh. Sản phẩm này có giá trị XK lớn hơn nhiều so với sản phẩm cá ngừ đóng hộp. Chính vì thế mà giá trị XK cá ngừ của Indonesia cao hơn của Việt Nam

Nếu như năm ngoái, XK cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang Mỹ chỉ chiếm 67,6% về mặt khối lượng thì năm nay đã tăng lên hơn 72%. Điều này cho thấy có sự chuyển dịch trong cơ cấu XK các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam năm nay sang thị trường này. Và đây cũng chính là nguyên nhân chính của sự tụt hạng lần này.

Một vấn đề cũng rất đáng quan tâm trong việc chuyển dịch cơ cấu mặt hàng XK cá ngừ của Việt Nam đầu năm nay, đó chính là cạnh tranh. Với các mặt hàng cá ngừ vằn đóng hộp, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước như Thái Lan, các nước quần đảo ở Thái Bình Dương, Ecuador và Philippine. 

Và với tình hình thị trường cá ngừ Mỹ đang rất nhạy cảm với các sản phẩm cá ngừ đóng hộp, thực sự hướng đi này sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên chăng, giải pháp tốt nhất là nhanh chóng tìm ra biện pháp cải thiện chất lượng nguồn nguyên liệu của ta đang có để giữ được uy tín và giá trị của cá ngừ Việt Nam trên thị trường Mỹ cũng như các thị trường khác trên thế giới.


Theo Nguyễn Hà

khanhnt

Vasep

Trở lên trên