MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không nên chạy theo diện tích cao su

11-07-2014 - 07:14 AM |

Ngành cao su không nên chạy theo diện tích mà nên đi vào hướng thâm canh, tăng năng suất, tăng hiệu quả.

Chiều qua 10/7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh để nắm tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển cây cao su và các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân...

Theo UBND tỉnh, hiện nay giá cao su và một số mặt hàng nông sản khác giảm mạnh so với các năm trước, nên người dân có xu hướng thanh lý vườn cây, chặt bỏ cây cao su non trên đất trồng để chuyển sang cây trồng khác. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, diện tích cây cao su toàn tỉnh bị thanh lý và chặt bỏ là 1.749 ha. Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: "Ngành cao su không nên chạy theo diện tích mà nên đi vào hướng thâm canh, tăng năng suất, tăng hiệu quả. Đặc biệt là tìm cách chế biến, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu".

Sướng nhờ cao su, khổ cũng tại ... cao su!


Theo Giang Phương

khanhnt

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên