MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rau quả Thái Lan đánh bật Trung Quốc

31-08-2014 - 20:25 PM |

Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, kim ngạch nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan đã vượt Trung Quốc, vươn lên trở thành nước xuất khẩu rau củ quả lớn nhất vào VN.

Theo Tổng cục thống kê, 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau quả đã lên đến 365 triệu USD, tăng tới 41,7% so với cùng kì năm 2013. Trong đó, nguồn nhập khẩu chủ yếu là từ Thái Lan, Trung Quốc, Mianma, Australia, Nam Phi, New Zealand…

Đáng chú ý, theo số liệu vừa được công bố từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, kim ngạch nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan đã vượt Trung Quốc, vươn lên trở thành nước xuất khẩu rau củ quả lớn nhất vào VN.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan trong 7 tháng đầu năm nay là 105,89 triệu USD, chiếm 34,2% thị phần, trong khi Trung Quốc đã bị tụt xuống còn 23,1% thị phần. Cùng kì năm ngoái, thị phần của Trung Quốc vẫn là 34,2%, Thái Lan là 29,4%.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan: sầu riêng, măng cụt, bòn bon, me…

Hướng Dương

bachhue

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên