MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tăng mua trái cây khiến cửa khẩu ùn tắc

19-08-2015 - 07:52 AM |

Những ngày qua, hàng trăm xe container chở hoa quả lại ùn ứ tạicửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chờ làm thủ tục thông quan, xuất sangTrung Quốc (TQ).

Ngày 18-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, xác nhận tình trạng trên. Nguyên nhân do lượng xe chở hoa quả đổ về cửa khẩu tăng đột biến.

“Thanh long, chôm chôm, chuối, nhãn… là những loại hoa quả Việt Nam hiện đang xuất bán nhiều sang TQ. Thêm nữa, dịp rằm tháng 7 âm lịch, nhu cầu tiêu thụ hoa quả tươi từ phía TQ tăng cao kéo theo xe chở hoa quả đổ dồn về cửa khẩu gây ùn ứ” - ông Nghĩa lý giải.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, các ngành chức năng địa phương đang tích cực giảm thủ tục, làm thêm giờ, tạo mọi điều kiện để hoa quả tươi của ta xuất khẩu sang TQ thuận tiện và nhanh chóng.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sáu tháng đầu năm nay lượng rau quả xuất khẩu sang TQ tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2014, đạt hơn 200 triệu USD.

 

 

 

Theo Quang Huy

Pháp luật T.p Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên