MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam tăng giá gạo xuất khẩu

19-07-2013 - 07:39 AM |

Căn cứ vào thị trường giá gạo thế giới và giá gạo trong nước, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa công bố tăng giá xuất khẩu tối thiểu cho gạo 25% tấm lên 375 USD/tấn.

Mức giá này tăng khoảng 3% so với 365 USD/tấn đã ấn định trong tháng 6-2013. Giá sàn mới có hiệu lực từ 18-7-2013. Giá xuất khẩu của các loại khác do các thương nhân tính toán và quyết định, VFA đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm mức giá công bố này.

Một số doanh nghiệp cho rằng việc tăng giá gạo xuất khẩu là dấu hiệu tốt đối với thị trường. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, rẻ nhất thế giới trong năm nay do nhu cầu thấp và nguồn cung cấp cao (355 USD/tấn đối với gạo 25% tấm). Tuy nhiên, VFA cần có biện pháp quản lý việc thực hiện của doanh nghiệp nếu không sẽ lại giống như hồi tháng 2, khi không doanh nghiệp nào thực hiện giá sàn đã ấn định.

Theo Quang Huy

khanhnt

Pháp luật TPHCM

Trở lên trên