MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu gạo: Ấn Độ có thể phải trả lại ngôi vị số 1 cho Thái Lan

11-07-2014 - 16:00 PM |

Thời tiết bất lợi có thể khiến sản lượng gạo của Ấn Độ giảm một cách đáng kể, trong khi kho gạo dự trữ của Thái Lan phải bán trong khoảng 3 năm mới hết.

Với việc El Nino sắp xảy ra ( theo dự báo là tháng 8-9/2014), đồng thời từ tháng 6 đến tháng 9 lượng mưa liên tục ở mức dưới trung bình nên cơ quan Chính phủ Ấn Độ và các nhà phân tích kinh tế đều nhận định rằng sản lượng gạo năm nay của nước này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Tháng 9/2011, Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo non-basmati, điều này đã đẩy Ấn trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2012 và 2013 và được dự đoán sẽ thắng thế tiếp trong năm 2014.

Tuy nhiên, năm 2014, gió mùa chỉ đem đến lượng mưa đạt trung bình 43%, trong điều kiện bình thường, Ấn cần 70% tổng lượng mưa hàng năm để có mùa màng bội thu. Dự đoán diện tích lúa mùa năm nay của nước này chỉ đạt 4,5 triệu ha, giảm 35% so với 6,9 triệu ha năm 2013.

Mặc dù các quan chức Chính phủ Ấn từ chối kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo nhưng họ cũng không hoàn toàn bác bỏ nó. Một số chuyên gia cho rằng, nếu không hạn chế xuất khẩu gạo, Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nguy cơ giá gạo trong nước tăng cao.

Trong khi đó, Thái Lan đang hội tụ đủ những điều kiện thuận lợi để có thể trở lại ngôi vị quán quân xuất khẩu gạo năm 2014.

Thái sẽ tiếp tục bán gạo dự trữ vào tháng 8 sau khi bị đình chỉ hoạt động để điều tra chất lượng và số lượng gạo trong 1.800 kho.

Hiện lượng gạo tồn kho của Thái vẫn khổng lồ để có thể đảm bảo được những hợp đồng lớn.

Giá gạo Thái đang rất rẻ. Ttrong 5 tháng đầu năm 2014, giá trung bình xuất khẩu gạo trắng Thái ở mức khoảng 391 USD/tấn trong khi Việt Nam, được cho là đối thủ cạnh tranh, giá gạo trắng trung bình đạt 439 USD/tấn. Vì vậy, Thái đang dần lấn chiếm sang thị trường Malaysia và Châu Phi của Việt Nam.

Dự đoán, Thái Lan sẽ xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn vào năm nay, trong khi Ấn Độ giảm 8%, đạt 9,7 triệu tấn còn Việt Nam chỉ xuất khẩu được khoảng 6,2 triệu tấn gạo theo đường chính ngạch.

Xuất khẩu gạo: Thái Lan bỏ xa Việt Nam

Nguyễn Khánh

khanhnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên