MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ có cơ hội "trả thù" Hàn Quốc tại siêu cúp châu Á

15-12-2018 - 19:41 PM | Sống

Thất bại trước Hàn Quốc khiến Việt Nam phải dừng bước tại vòng bán kết tại ASIAD 2018 một cách đáng tiếc. Dù vậy nếu lên ngôi tại AFF Cup sau trận đấu hôm nay, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội tái đấu vào đầu năm sau.

Ngày hôm nay, đại diện của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và đại diện của LĐBĐ Đông Á (EAFF) đã gặp mặt và ký kết biên bản ghi nhớ về việc tổ chức trận tranh cúp Champions Trophy giữa đội vô địch Đông Á và đội vô địch Đông Nam Á. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019.

Hiện tại, ĐKVĐ Đông Á chính là đội tuyển Hàn Quốc. Còn nhà vô địch khu vực Đông Nam Á sẽ được xác định sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Vào tháng 8/2018, U23 Việt Nam trở thành bại tướng của Hàn Quốc tại trận bán kết ASIAD 2018. Tại thời điểm đó, người Hàn đem tới Indonesia một đội hình rất mạnh, nổi bật nhất là ngôi sao Son Heung-min đang thi đấu cho CLB Tottenham Hotspur tại Premier League. Vì buộc phải giành huy chương vàng để được miễn đi nghĩa vụ quân sự, các cầu thủ U23 Hàn Quốc chơi rất quyết tâm và đã lên ngôi vô địch chung cuộc.

NÓNG: Vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ có cơ hội trả thù Hàn Quốc tại siêu cúp châu Á - Ảnh 1.

Vô địch AFF Cup, Việt Nam sẽ có màn tái đấu với Hàn Quốc.

Nếu vô địch AFF Cup 2018 và tái đấu với Hàn Quốc, Việt Nam vẫn sẽ phải đối đầu với đội hình mạnh nhất có thể của họ vì thời điểm đó các đội bóng tại châu Âu bước vào thời gian nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG. Ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc còn nhiều cầu thủ đáng chú ý khác đang chơi bóng tại châu Âu như Ki Sung-Yeung của Newcastle, Jeong Woo-Yeong của Bayern Munich.

Champions Trophy, hay còn gọi là trận Siêu Cúp giữa Đông Nam Á và Đông Á, sẽ diễn ra 2 năm một lần.

Hiện tại, Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội lớn để vô địch AFF Cup 2018 sau khi giành được kết quả 2-2 ở trận lượt đi. Với lợi thế bàn thắng trên sân khách, chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước lên ngôi vị vô địch.

Theo Phụng Hiểu

Trí thức trẻ

Trở lên trên