MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nụ cười và nước mắt” trên TTCK châu Á: Nikkei vượt 41.000 điểm, Hang Seng giảm hơn 2%

22-03-2024 - 11:37 AM | Tài chính quốc tế

Nikkei 225 của Nhật đã vượt 41.000 điểm để chạm ngưỡng cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch 22/3 nhưng nhiều thị trường chứng khoán khác ở châu Á lại giảm điểm.

“Nụ cười và nước mắt” trên TTCK châu Á: Nikkei vượt 41.000 điểm, Hang Seng giảm hơn 2%- Ảnh 1.

Số liệu vừa được công bố cho lạm phát tăng nhanh trong tháng 2 là động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán Nhật Bản trong phiên giao dịch buổi sáng 22/3. Vài ngày trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định chấm dứt chính sách lãi suất âm cuối cùng trên thế giới, điều rất được thị trường kỳ vọng.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, Nikkei 225 giảm về còn gần 41.000 điểm. Topix cũng tăng 0,44% và xác lập kỷ lục mới.

Trái ngược với diễn biến của thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 2,5%. CSI của Trung Quốc đại lục cũng giảm 1,46%.

Kospi của Hàn Quốc giảm 0,48% dù tăng mạnh nhất châu Á trong phiên 21/3. Kosdaq giảm nhẹ. S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 0,38%.

Đêm qua, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều lập đỉnh mới, tiếp tục đà tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 3 và phát tín hiệu về 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Dow Jones đóng cửa với mức tăng 269,24 điểm, tương đương 0,68%. S&P 500 tăng 0,32% còn Nasdaq tăng 0,2%.

Jay Woods, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại Freedom Capital Markets, nói rằng: “Thị trường đang đặt niềm tin vào FED và việc cắt giảm lãi suất sắp diễn ra. Chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi để tin tưởng vào một cú hạ cánh suôn sẻ. Bất cứ điều gì FED nói đều là những giai điệu rót vào tai thị trường”.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên