MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Nữ hoàng Võ Tắc Thiên' livestream bán tác phẩm thư pháp

12-02-2023 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

'Nữ hoàng Võ Tắc Thiên' livestream bán tác phẩm thư pháp

TP - Sau một thời gian im ắng, từ ngày 10/2, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh bắt đầu livestream hàng ngày trên Internet để giao lưu với người hâm mộ và bán các bức thư pháp của mình, một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng.

Trước đó mấy tháng, ngày 8/11/2022, tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Trường Xuân, Lưu Hiểu Khánh đã bắt đầu buổi livestream, bán các tác phẩm thư pháp của mình ngay tại chỗ, thu hút hơn 3.000 cư dân mạng vào xem. Đáng chú ý là hôm đó Lưu Hiểu Khánh đã viết một bức thư pháp hai chữ “Xá đắc” bán được tới 9.986 Nhân dân tệ (NDT, tức khoảng 35 triệu VND).

Việc bán hai chữ với giá gần 10.000 NDT đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong cư dân mạng. Có người cho rằng Lưu Hiểu Khánh dù sao cũng là “Bách Hoa Nữ Vương” (Nữ hoàng điện ảnh đoạt giải Bách Hoa) sáu lần và các tác phẩm của bà đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người Trung Quốc; bà cũng từng tổ chức triển lãm thư pháp, tác phẩm của bà rất đáng sưu tập.

Nhưng cũng có cư dân mạng cho rằng chữ viết của Lưu Hiểu Khánh rất bình thường, thiếu công pháp truyền thống, chỉ có thể gọi là chữ bút lông, giá như vậy là quá cao. Thậm chí có nhà thư pháp thẳng thắn nói: “Chữ của Lưu Hiểu Khánh không liên quan gì đến thư pháp cả. Bà ấy có thể bốc đồng, không hề chăm chỉ luyện tập thư pháp. Chỉ nhìn qua đã có thể thấy rằng bà ấy đã không nghiên cứu các nét chữ một cách nghiêm túc”.

Lần tái xuất này, vì những năm gần đây số phim truyền hình Lưu Hiểu Khánh sắm vai giảm mạnh nên bà đã sẵn sàng chia sẻ cuộc sống gần đây của mình trên mạng và thường xuyên livestream để giao lưu với người hâm mộ. Trong khi phát sóng trực tiếp, bà cũng trực tiếp cầm bút lông và vung bút viết rồi bán các tác phẩm thư pháp của mình; công lực mạnh mẽ của bà khiến mọi người kinh ngạc.

Nữ hoàng Võ Tắc Thiên livestream bán tác phẩm thư pháp - Ảnh 1.

Lưu Hiểu Khánh và tác phẩm của bà

Điều khiến cư dân mạng sốc nhất là tình trạng sức khỏe của Lưu Hiểu Khánh rất tuyệt vời dù đã 67 tuổi. Da mặt bà không thua gì những cô gái tuổi 30, vóc dáng cũng khá chuẩn, ăn mặc sang trọng nom không khác nhiều so với thời kỳ nhan sắc ở đỉnh cao. Khi những người hâm mộ xem chương trình livestream đều tấm tắc khen ngợi: “Ngoại hình đẹp là vốn quý, nữ thần bao lâu vẫn là nữ thần, thần thái thật đáng nể”.

Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh khi xưa trở thành ngôi sao nổi tiếng được cả thế giới biết đến sau khi thủ vai Nữ hoàng Võ Tắc Thiên từ trẻ đến già trong bộ phim truyền hình cùng tên. Bà cũng từng được coi là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong giới điện ảnh và truyền hình nhờ vẻ đẹp không tuổi. Tuy nhiên, hình ảnh “Nữ hoàng điện ảnh” của Lưu Hiểu Khánh đã sụp đổ sau vụ án trốn thuế.

Lưu Hiểu Khánh từng tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình rằng bà bị bắt vào tháng 6/2002 vì “bị tình nghi trốn thuế” và bị giam tại Nhà tù Tần Thành khét tiếng trong 422 ngày. Vào cuối năm 2002, khi vụ việc còn chưa được kết luận, chính quyền đã ra lệnh bán tất cả bất động sản của Lưu Hiểu Khánh, bao gồm cả nhà cửa của công ty, khiến bà không còn nơi để ở. Vì vụ án này, Lưu Hiểu Khánh đã mất đứt hơn 80 triệu Nhân dân tệ (2.800 tỷ VND).

Trong suốt 422 ngày sống trong nhà tù Tần Thành, Lưu Hiểu Khánh mạnh mẽ đã không gục ngã, bà đã viết trong cuốn sách “Không sợ bắt đầu lại cuộc sống”: “Tôi khi đó đã sẵn sàng ngồi tù hơn mười năm. Tôi nghĩ, dù đang ở trong tù, cũng phải có một tâm trạng tốt và một cơ thể tốt!”. Hàng ngày bà kiên trì đếm và chạy tại chỗ hơn 8.000 bước trong phòng giam nhỏ; tắm nước lạnh mỗi ngày; học tiếng Anh mỗi ngày... cho đến khi được ra tù.

Cuối cùng bà đã viết trong cuốn sách rằng, bản thân từ “nữ tỷ phú” trở thành “phụ nữ nghèo” mắc nợ hàng chục triệu tệ, thậm chí không có tư cách để bắt đầu lại từ đầu, nhưng rồi được sống bà ngày nào cũng kiếm ra tiền. Sau khi ra tù, tài sản của Lưu Hiểu Khánh gần như số “0”, viết chữ rồi bán thư pháp là cách để bà kiếm tiền thay vì đóng phim như trước đây. Hôm 10/2, bà rất bận rộn với việc giao lưu với người hâm mộ và bán các tác phẩm thư pháp như “Phong Hoa Tuyệt Đại” và “Hảo Vận” do chính bà viết trong khi vung bút lông viết trong lúc phát sóng trực tiếp.

Kể từ khi vào giới showbiz, Lưu Hiểu Khánh luôn được mọi người gọi là “Thiếu nữ chuyên nghiệp”, hầu hết các vai diễn đều là những thiếu nữ. Với tuổi tác gia tăng, bà thường bị cư dân mạng mắng mỏ “cưa sừng làm nghé”. Có lẽ do nhìn bề ngoài không nhận ra bà đã gần 70 tuổi nên thường bị người ngoài cho là phẫu thuật thẩm mỹ . Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Hiểu Khánh cho biết vì trông bà trẻ hơn tuổi thật nên thường bị hiểu lầm là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thực ra bà đã “già khú”.

Để trở lại showbiz, sau khi ra tù Lưu Hiểu Khánh đã hạ thấp địa vị xã hội của mình và bắt đầu lại với tư cách là một diễn viên không chuyên. Sau một thời gian vất vả làm việc chăm chỉ, mới có đạo diễn chịu mời bà đóng phim truyền hình. Do tuổi ngày càng cao, tác phẩm của bà giảm mạnh và Lưu Hiểu Khánh chuyển sang livestream để bán các tác phẩm thư pháp, một bức thư pháp của bà có giá từ 888 NDT đến 9.999 NDT mà vẫn có rất nhiều cư dân mạng mua, quả là “mỗi chữ ngàn vàng”.

Theo NetEasy

Theo Thu Thủy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên