MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh Lào Cai đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên: Xinh đẹp chẳng kém hot girl, còn sở hữu khả năng đỉnh khiến ai cũng trầm trồ

13-01-2022 - 11:22 AM | Sống

Nữ sinh Lào Cai đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên: Xinh đẹp chẳng kém hot girl, còn sở hữu khả năng đỉnh khiến ai cũng trầm trồ

Không chỉ đạt kết quả xuất sắc ở môn Tiếng Anh, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh còn là học sinh giỏi môn Ngữ văn, từng được thầy cô các đội tuyển 'tranh' nhau chọn lựa.

Trong thời đại ngày nay, Tiếng Anh là môn học được chú trọng, quan tâm hàng đầu. Việc học tốt Tiếng Anh đem lại nhiều lợi thế cho học sinh trong các cuộc thi tuyển quan trọng như: Kỳ xét tuyển cấp 3, kỳ thi đại học, xét học bổng các cấp học trong và ngoài nước.

Đặc biệt, ngoại ngữ còn mang đến cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường, giúp đạt mức lương thưởng hấp dẫn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh, thế hệ Gen Z ngày nay luôn miệt mài ôn luyện và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ. Phong trào học tập, rèn luyện không chỉ ở thủ đô hay các thành phố lớn mà diễn ra sôi nổi ở những tỉnh thành miền núi.

Mới đây, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 18 tuổi, học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT chuyên Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã khiến thầy cô, bạn bè ngỡ ngàng khi "ẵm" trọn 8.5 IELTS ngay ở lần thi đầu. Nữ sinh Lào Cai đạt các điểm thành phần cụ thể như sau: Listening: 9.0; Reading: 8.5; Speaking: 8.5; Writting: 7.5. Hiện Hồng Hạnh đang là thành viên đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh của tỉnh Lào Cai.

Nữ sinh Lào Cai đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên: Xinh đẹp chẳng kém hot girl, còn sở hữu khả năng đỉnh khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 1.

Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. (Ảnh: NVCC)

Bỏ túi bí kíp "vàng" ôn luyện cấp tốc IELTS

Hồng Hạnh có tên trong đội tuyển Tiếng Anh từ năm lớp 10 nên nền tảng kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh đã vững chắc. Vì vậy, trước kỳ thi IELTS, nữ sinh hầu như không phải dành thời gian luyện đề mà chỉ làm quen với cấu trúc đề thi.

Về kỹ năng Nghe (Listening), Hồng Hạnh đạt 9.0 – số điểm tuyệt đối mà hiếm học sinh nào đạt được ở lần thi đầu. Nữ sinh tự tin nhất ở kỹ năng này nên trước kỳ thi, em không bỏ ra quá nhiều thời gian ôn luyện. Em chỉ tập trung vào rèn bài "maps", nghĩa là "nghe và tìm trên bản đồ" qua các đề trên Youtube. Kỹ năng này chủ yếu được rèn luyện qua bộ sách phổ biến như IELTS Cambridge, IELTS Hamilton Tests, Road to IELTS,...

Về kỹ năng Reading, đây cũng là phần thi nữ sinh khá tự tin. Hằng ngày, để luyện kỹ năng này, nữ sinh Lào Cai thường tìm đọc những tờ báo nước ngoài nổi tiếng như: New York Times, The Sun, CNN,... Cũng vì thích đọc nên Hạnh hiện có khả năng đọc báo nước ngoài đa lĩnh vực.

"Em là người thích đọc và theo dõi tin tức thế giới nên sẽ đọc báo nước ngoài với các lĩnh vực đa dạng như: Công nghệ, Khoa học, Giáo dục, Giải trí, Đời sống – Xã hội,... Em thấy việc đọc đa ngành, đa lĩnh vực sẽ trau dồi thêm vốn từ vựng, khi thi sẽ làm bài tốt hơn mà không bị ngỡ ngàng".

Nữ sinh Lào Cai đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên: Xinh đẹp chẳng kém hot girl, còn sở hữu khả năng đỉnh khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 2.

Hồng Hạnh cùng cô giáo và các bạn trong đội tuyển Học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12. (Ảnh: NVCC)

Về kỹ năng Viết (Writing), nữ sinh Lào Cai cho biết đây là kỹ năng mà em đánh giá là khó nhất. Vì kĩ năng viết không chỉ đòi hỏi về khả năng ngôn ngữ mà còn yêu cầu rất cao về tư duy.

"Đây là phần thi em lo lắng nhất nên dành nhều thời gian để ôn luyện. Trước khi thi, em tìm hiểu các bài tập của từng phần để chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, phần "miêu tả bản đồ" và "kể lại quá trình sản xuất một sản phẩm" là khó nhất nên em luôn cố gắng tìm hiểu từ nhiều nguồn, học các cách viết, ôn luyện các từ vựng để có vốn từ phong phú. 

Với kỹ năng viết trong kỳ thi IELTS, em khuyên các bạn nên viết theo hướng tường minh, đừng nên viết câu quá dài, dùng từng ngữ bóng bẩy sẽ khiến bài văn trở nên rườm rà, khó hiểu", Hồng Hạnh chia sẻ.

Về kỹ năng Nói (Speaking), Hạnh khá bất ngờ khi đạt được số điểm cao như vậy. Trong quá trình ôn IELTS, nữ sinh nghĩ chỉ được từ 7.0 – 7.5 nhưng kết quả nhận về là 8.5 khiến em vô cùng hạnh phúc. Đối với kỹ năng nói, có nhiều tiêu chí đánh giá nhưng việc trình bày lưu loát, trả lời câu hỏi đúng trọng tâm là tiêu chí cao nhất giúp đạt điểm "khủng".

"Để nói lưu loát và nói hay như người bản xứ thì không còn cách nào khác ngoài rèn luyện nhiều. Quan trọng nhất là rèn phản xạ nhanh, luôn giữ bình tĩnh, tránh sự hốt hoảng trước các câu hỏi. 

Em và các bạn trong đội tuyển thường xuyên cùng nhau luyện nói, vấn đáp, đưa ra các tình huống cụ thể. Cách học thông minh này khiến em cải thiện và phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, việc cuối tuần dành thời gian xem phim Âu Mỹ, nghe nhạc giúp em học cách sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ", Hồng Hạnh nói.

Ai cũng có thể học được Tiếng Anh nhưng để học tốt và đạt kết quả cao thì không phải ai cũng làm được. Muốn học tốt cần có niềm đam mê. Có đam mê mới giúp việc học không trở nên cứng nhắc, không áp lực mà luôn thích thú, mới mẻ.

Nữ sinh Lào Cai đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên: Xinh đẹp chẳng kém hot girl, còn sở hữu khả năng đỉnh khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 3.

Hồng Hạnh cùng thầy giáo Ngô Thanh Xuân - Lãnh đạo phụ trách nhà trường; cô Nguyễn Thị Thu Thương – Cô giáo phụ trách đội và các bạn trong đội tuyển Học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12. (Ảnh: NVCC)

Là "con cưng" ở trường, được các thầy cô "tranh" gọi tham dự đội tuyển

Có thành tích cao trong môn Tiếng Anh nhưng thực tế, 10X Lào Cai lại bén duyên với môn Ngữ Văn trước. Năm lớp 8, Hạnh từng đạt giải Nhì kỳ thi HSG môn Ngữ văn cấp thành phố. Nhưng đến năm lớp 9, 10X quyết định theo môn chuyên Tiếng Anh và được gia đình tôn trọng quyết định.

Thời điểm đó, thầy cô dạy đội tuyển Tiếng Anh và Ngữ văn đều liên hệ với gia đình Hạnh để "kéo" cô bạn về tuyển. Nhớ về quãng thời gian đó, cô Hải Hà, mẹ của Hạnh kể lại: Con không tham gia đội tuyển nào thì thầy cô đều tiếc bởi lực học của con khá đều và tốt toàn diện". Được biết ngoài Anh, Văn, Hạnh còn học tốt các môn khác, như Toán.

"Nhảy dù" sang Tiếng Anh nhưng cô bạn xinh xắn này không hề gặp áp lực khi học. Trước các bài thi lớn nhỏ, Hạnh luôn bình tĩnh, chuẩn bị tốt để đạt kết quả xuất sắc. Tuy nhiên, em cũng gặp một lỗi "chết người" mà học sinh nào cũng từng mắc phải. Đó là chủ quan trước những câu hỏi đơn giản.

Hồng Hạnh từng làm tốt các câu hỏi khó nhưng lại làm sai một vài câu cơ bản khiến điểm số không như mong muốn. Sau lần ấy, nữ sinh rút ra bài học xương máu là tuyệt đối cẩn thận ở tất cả các phần thi.

Thành công cũng đến từ những đồng đội vô cùng "xịn xò"

Hồng Hạnh đã có 3 năm tham gia đội tuyển HSG của trường. Quãng thời gian này, các thành viên của đội cùng nhau học tập và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. Những trải nghiệm này khiến những bạn trẻ trở nên gắn kết với nhau.

Đặc biệt, nhà trường và các học sinh đã thành lập câu lạc bộ CLC Link để hỗ trợ nhau cùng học tốt Tiếng Anh.

"Câu lạc bộ là nơi học tập, giao lưu mỗi tuần. Chúng em đều có cùng một mục tiêu và quyết tâm chinh phục ngoại ngữ. Tuy việc học tập chiếm khá nhiều thời gian nhưng chúng em vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu dịp lễ Tết để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. 

Những ngày thường trong tuần, chúng em tổ chức học nhóm để cùng nhau luyện đề, rèn kỹ năng nói, kỹ năng vấn đáp,... Những thành công của em ngoài sự hỗ trợ của thầy cô còn gắn liền với những người bạn thân này", Hồng Hạnh chia sẻ.

Ngoài việc học, Hạnh và các bạn còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa. Đây là cơ hội giúp Hạnh thư giãn sau những giờ học căng thẳng và thêm gắn kết với bạn bè. Nói về chuyện rèn luyện Tiếng Anh, 10X nhắn nhủ: "Hãy tìm người bạn có chung chí hướng để có thể biến ước mơ của mình thành sự thật".


Những thành tích nổi bật mà nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh đạt được:

Giải Nhì trong kỳ thi HSG môn Ngữ Văn cấp thành phố năm học 2017 - 2018

Giải Ba trong kỳ thi HSG môn Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2018 - 2019

Giải Nhất trong kỳ thi HSG môn Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2018 - 2019

Giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp thành phố và giải Nhì cấp tỉnh năm học năm học 2018 - 2019

Giải Nhất trong kỳ thi HSG môn Tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

Giải Nhì trong cuộc thi cụm liên trường do 4 tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai tổ chức năm học 2020 – 2021

Hiện tại Hồng Hạnh đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh vào tháng 3/2022 và kỳ thi Đại học sắp tới. Nữ sinh Lào Cai tự tin sẽ trúng tuyển vào những trường đại học top đầu toàn quốc bởi đã có thành tích nổi bật trong các cuộc thi Học sinh giỏi.

https://afamily.vn/nu-sinh-lao-cai-dat-85-ielts-ngay-lan-thi-dau-tien-xinh-dep-chang-kem-hot-girl-con-so-huu-kha-nang-dinh-khien-ai-cung-tram-tro-20220110144727701.chn

Theo Ứng Hà Chi

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên