MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nút giao” công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Blockchain Expo HoChiMinh

27-07-2022 - 10:00 AM | Kinh tế số

Đông đảo khách mời tham gia Diễn đàn hợp tác Việt – Hàn.

Đông đảo khách mời tham gia Diễn đàn hợp tác Việt – Hàn.

Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn (VIKO30) và Blockchain Expo HoChiMinh 2022 được đánh giá là sự kiện thúc đẩy sự giao thoa trong đa nền tảng của 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 22-23/7 vừa qua, Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn đã được tiến hành tổ chức tại TP HCM với sự tham gia của hàng trăm đại biểu, lãnh đạo của 2 nước.

Sự kiện được thực hiện bởi Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV), Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (VISTART), Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và 30 Hiệp hội, Hội ngành nghề Hàn Quốc và VIKOTRA Corp. Bên cạnh đó, sự kiện được đánh giá là “hạt nhân” thuộc khuôn khổ VIKO30 là Blockchain Expo HoChiMinh 2022 được META HUB đảm nhận vai trò “chủ nhà” tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hiệp hội ALOV đánh giá, đây là cơ hội góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, kết nối mối quan hệ tốt đẹp, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, âm nhạc hai nước.

PGS.TS Nguyễn Lân Trung cho biết, trong chuỗi các sự kiện của diễn đàn sẽ bao gồm “Triển lãm công nghệ, Hội nghị Blockchain Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số - BLOCKCHAIN EXPO HCM 2022. Sự kiện được tổ chức với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để những cá nhân, tổ chức, cộng đồng, chuyên gia trong lĩnh vực Blockchain của hai nước có cơ hội gặp gỡ và giao lưu kinh nghiệm. Từ đó, học hỏi và nâng cao sự phát triển của nền công nghiệp Blockchain.

Cùng ngày 26/7, Hội nghị xúc tiến đầu tư FDI Hàn Quốc vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam và Buổi lễ ký kết hợp tác phát triển công nghệ Blockchain Việt Nam - Hàn Quốc cũng được tiến hành. Chuỗi hoạt động được đánh giá là một bước nhảy của nền kinh tế Việt Nam nói chung và công nghiệp Blockchain nước nhà nói riêng, hứa hẹn mang đến những thành tựu tích cực trong tương lai gần.

Blockchain là một thuật ngữ còn khá mới mẻ đối với người Việt, sự phát triển của nền công nghiệp này trong nước cũng còn khá non trẻ. Tuy nhiên, những dấu hiệu thúc đẩy, xây đắp cho sự lớn mạnh của Blockchain lại đang được phát ra rất tích cực. Các chủ trương, chính sách của chính phủ đang ngày càng rõ ràng và có tác động mạnh mẽ cho sự trưởng thành của nền công nghệ mới này trong tương lai.

Không chỉ các diễn giả người Việt, các khách mời đặc biệt đến từ Hàn Quốc cũng đã đưa ra các nhận định tích cực về sự phát triển của nền tảng công nghệ có tiềm năng dồi dào này. Đội ngũ doanh nghiệp trẻ, có sức sống mạnh mẽ và có chí tiến thủ được đánh giá là điểm mạnh giúp khiến cho ngành Blockchain sẽ sớm phát triển tại Việt Nam và thậm chí là sẽ sớm đuổi kịp Hàn Quốc.

Theo PV

VOV

Trở lên trên