Ông bầu Hoàng Tuấn nói thẳng: “Cái chân Đan Trường ngã đứt dây chằng cũng do fan”
“Fan Đan Trường khó tính lắm, nghèo gì thì nghèo cũng phải ngồi hàng đầu. Ai cũng muốn ngồi hàng đầu thì ai mà chiều được”, ông bầu Hoàng Tuấn nói.
- 20-03-2025Cụ ông qua đời thừa kế bất động sản 100m2 cho con dâu cả, 2 người con trai không được gì sửng sốt khi phát hiện sự thật sau 1 năm
- 20-03-2025Nhận phiếu chuyển khoản thành công 10 triệu đồng, cô gái sinh năm 2006 ở Nghệ An phải vội báo công an
- 17-03-2025Mua căn hộ 54 tỷ đồng, chưa đầy 3 tháng sau, người phụ nữ bị đòi lại nhà, chịu phí đền bù 16 tỷ đồng, tòa tuyên bố: “Đã làm đúng luật”
Chiều ngày 21/3, Đan Trường tổ chức họp báo giới thiệu MV “Đừng yêu ký ức – Mộng đoạn trường”. Đây là sự kiện khởi động cho hàng loạt các hoạt động trở lại của nam ca sĩ sinh năm 1976 trong năm nay. Trong đó, đáng chú ý nhất là liveshow kỷ niệm 30 năm đi hát của Đan Trường dự kiến diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy vào tháng 11 tới.
Tại buổi họp báo, khi được hỏi tại sao lại tổ chức liveshow ở Hà Nội mà không phải ở TPHCM, ông bầu Hoàng Tuấn chia sẻ: “Tôi thích làm những gì mà không ai làm được, đó là lý do mà tôi và Đan Trường cãi lộn hoài. Giao cho người khác làm mà họ có làm được theo ý mình hay không.
Thí dụ, chương trình mà nghệ sĩ đi xe hơi lên sân khấu, các bạn hoan nghênh quá trời, Đan Trường đã làm cách đây 15 năm rồi. Sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai cũng thế, nguyên sân khấu đưa lên rồi chạy ra ngoài, Đan Trường cũng làm 8 năm trước.
Đan Trường tại buổi họp báo chiều ngày 21/3.
Trong liveshow lần này, Đan Trường muốn mời đạo diễn lớn làm. Đạo diễn lớn nghĩa là họ đã làm nhiều show rồi thì làm sao có nhiều cái lạ cho mình được.
Tôi đã chuẩn bị liveshow này từ 2 năm trước, đã ký hợp đồng với sân vận động Hàng Đẫy nhưng vì dịch nên không làm được. Chỉ sân vận động Hàng Đẫy mới thỏa được những ý tưởng mà tôi sẽ làm cho liveshow.
Tiết mục nào giống người ta là tôi không làm. Không có tiết mục nào mà ca sĩ từ sân khấu bước ra cả. Do đó làm sao tin tưởng giao cho người ta được.
Còn chuyện bán vé nữa. Fan Đan Trường khó tính lắm, nghèo gì thì nghèo cũng phải ngồi hàng đầu. Ai cũng muốn ngồi hàng đầu thì ai mà chiều được. Giao cho người ta thì ai chiều fan của mình rồi fan giận tới giận lui nữa. Mà Đan Trường là tổng đài 1080, giải quyết tất cả. Cái chân Đan Trường ngã đứt dây chằng cũng do fan. Đi xuống cầu thang mà lo bấm trả lời fan, ngã lăn, đứt dây chằng.
Cái gì cũng ưu ái cho fan hết. Chúng tôi giữ fan lắm. Mà tới đâu Đan Trường cũng có fan, cả nước và thế giới. Đi nước nào, ở đâu, Đan Trường cũng có fan. Do đó chúng tôi không muốn phụ lòng fan và phải chia ra chỗ ngồi. Đến giờ này, fan của Đan Trường vẫn còn giữ thẻ fan club. Nếu giao cho người ta, người ta có hiểu fan của mình không.
Ông bầu Hoàng Tuấn có 30 năm gắn bó với Đan Trường.
Ông bầu Hoàng Tuấn ngồi bên trái Đan Trường tại họp báo.
Điểm thứ 3 nữa là, 6 tháng Đan Trường mới nhận hát phòng trà một lần, trong khi các ca sĩ tuần này hát, tuần sau hát. Tại sao người ta săn đón Đan Trường là vì, hát hoài thì tiền đâu mà fan đi xem.
Thương fan thì phải nghĩ, họ muốn đi xem rồi mượn tiền thì mất công nữa. Cho nên 6 tháng mới hát 1 lần để fan dành tiền, lâu quá Đan Trường mới hát nên đi xem cho bằng được.
Đan Trường là người nhận lời còn tôi là người nhận show. Đan Trường được mời hát phòng trà nhiều nhất nước nhưng không nhận là không nhận. Hát phòng trà 12 bài, hát tiệc 4 bài mà còn nhiều tiền hơn nữa. Đan Trường yêu cầu thương fan, chiều fan trước.
Do đó, liveshow chúng tôi phải tự làm. Cực khổ lắm vì mình làm mọi thứ, từ cái ghế. Tổ chức liveshow, tôi phải ngủ ở sân vận động 1 tuần để xem ghế này ghế kia có hư không.
Làm ở Sài Gòn thì phải đầy đủ thiết bị như Hà Nội chứ làm sơ sơ thì tôi không chịu. Phải làm lớn, phải quy mô, còn làm nhỏ thì thà đi hát phòng trà sướng hơn”.
Đời sống pháp luật