MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ nói về thú chơi siêu xe: Sở hữu 500 chiếc nhưng không ngó ngàng, sẽ đấu giá lấy tiền giúp thanh niên khởi nghiệp

17-06-2023 - 00:00 AM | Lifestyle

Nhận biết rõ siêu xe là tiêu sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết mục đích chơi siêu xe sâu xa hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ nói về thú chơi siêu xe: Sở hữu 500 chiếc nhưng không ngó ngàng, sẽ đấu giá lấy tiền giúp thanh niên khởi nghiệp - Ảnh 1.

Sau cuộc ly hôn nghìn tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không còn trực tiếp xuất hiện thường xuyên trên các kênh thông tin truyền thông. Những lần hiếm hoi công chúng nhìn thấy sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Nguyên Legend đều là hình ảnh vị doanh nhân đang cầm lái một chiếc siêu xe nào đó trên đường phố Tp.HCM. Ông nổi tiếng là một trong những người sở hữu bộ sưu tập siêu xe đồ sộ bậc nhất Việt Nam, với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý có Porsche 918 Spyder, McLaren Senna, Ford GT, Bugatti Veyron...

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ nói về thú chơi siêu xe: Sở hữu 500 chiếc nhưng không ngó ngàng, sẽ đấu giá lấy tiền giúp thanh niên khởi nghiệp - Ảnh 2.

Gần đây nhất, tại sự kiện Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023, dàn siêu xe đến từ thương hiệu Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Range Rover Sport, Porches Cayenne... cũng được Tập đoàn Trung Nguyên sử dụng để phục vụ lễ hội.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ nói về thú chơi siêu xe: Sở hữu 500 chiếc nhưng không ngó ngàng, sẽ đấu giá lấy tiền giúp thanh niên khởi nghiệp - Ảnh 3.

Trong lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ số lượng siêu xe trong bộ sưu tập của mình đã lên tới 500 chiếc, đồng thời “không nhớ rõ có những xe gì” vì quá nhiều.

Tuy vậy, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend bất ngờ cho biết không thích chiếc siêu xe nào hết, thậm chí 10 năm qua không ngó ngàng đến. Ông cũng phủ nhận việc dùng siêu xe với mục đích truyền thông.

"Nó sâu xa hơn. Nó là tiêu sản chứ không phải là tài sản. Qua là người kinh doanh, phải biết nó là tiêu sản. Nội chuyện bảo trì bảo dưỡng nó thôi cũng tốn biết là bao nhiêu…" , ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói. 

Người đứng đầu Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho biết thêm, sau này những chiếc siêu xe sẽ được đem đi đấu giá. Số tiền này không nhằm kinh doanh mà giúp thanh niên khởi nghiệp.

"Không, kinh doanh gì đâu! Đối với Qua tiền bạc thiếu gì, tới đây còn nhiều nữa. Kế hoạch của Qua là phải tối thiểu lấy về 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam. 1.000 tỷ đô la, mỗi năm!".

Theo Ngọc Diệp

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên