MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Hun Sen phát lệnh nóng, Phnom Penh phong tỏa trong đêm: Đoàn xe ùn ùn đòi vào thành phố

15-04-2021 - 14:59 PM | Tài chính quốc tế

Ông Hun Sen phát lệnh nóng, Phnom Penh phong tỏa trong đêm: Đoàn xe ùn ùn đòi vào thành phố

Chính phủ Campuchia đêm ngày 14/4 thông báo phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao trong vòng 14 ngày, có hiệu lực từ 0h sáng ngày 15/4, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Campuchia phong tỏa thủ đô hai tuần

Hãng thông tấn nhà nước Campuchia AKP cho hay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết lệnh phong tỏa được ban hành sau khi có hơn 300 người được xác định mắc Covid-19 tính đến 22h tối qua, 14/4.

Trong thông điệp gửi người dân cả nước ngày 14, ông Hun Sen nói "Xét nghiệm cho thấy có hơn 300 người dương tính với virus corona. Đây là điều gây sốc. [Phong tỏa] là biện pháp bắt buộc phải tiến hành."

Ông Hun Sen nói một số nhà máy phải tạm thời đóng cửa, trừ những đơn vị sản xuất thực phẩm như mì ăn liền. Các siêu thị cũng phải áp dụng quy định giãn cách xã hội và hạn chế lượng khách hàng ra vào.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao của tỉnh Kandal không phải là để khiến người dân bị đói, mà nhằm chống lại dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

"Không có chuyện thiếu thực phẩm, gạo, thịt, rau ở Phnom Penh khi phong tỏa," ông nêu, đồng thời yêu cầu Đô trưởng Phnom Penh ông Khuong Sreng quan tâm đến người nghèo bằng cách cung cấp gạo và thực phẩm khác, cũng như yêu cầu mở kho dự trữ thực phẩm của chính phủ để cung ứng cho thị trường với giá bình ổn.

Ông Hun Sen kêu gọi cấm bán rượu bia trên cả nước nhằm tránh tình trạng tụ tập không cần thiết và thúc giục người dân hiểu, kiên nhẫn và tham gia nỗ lực phong tỏa trong 14 ngày để cắt đứt chuỗi lây truyền Covid-19.

Nhằm thực thi hiệu quả lệnh phong tỏa, một ủy ban quốc gia gồm 19 thành viên đã được thành lập, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth đứng đầu.

Ông Hun Sen phát lệnh nóng, Phnom Penh phong tỏa trong đêm: Đoàn xe ùn ùn đòi vào thành phố - Ảnh 1.

Nhà chức trách Phnom Penh phong tỏa cầu Chroy Changva vào sáng 15/4, ngày đầu tiên trong kỳ phong tỏa hai tuần ở Phnom Penh (Ảnh: Khmer Times/Mariam Arthur)

Hàng trăm ô tô, xe máy tìm cách vượt cầu vào thành phố

Báo Khmer Times đưa tin, bất chấp lệnh phong tỏa được thông báo đã có hiệu lực tại thủ đô Phnom Penh, hàng trăm ô tô và xe máy được ghi nhận tìm cách vượt qua cây cầu Chroy Changva (hay Cầu Hữu nghị Campuchia-Nhật Bản) - hiện đã bị phong tỏa - dẫn vào nội thành vào sáng nay, 15/4.

Nhiều người tìm cách qua cầu và khẳng định với nhà chức trách tại hiện trường rằng họ có giấy phép miễn trừ cho phép đi lại trong thời gian phong tỏa.

Cảnh sát và cơ quan chức năng đã cố gắng điều tiết giao thông và xác minh thông tin về các "giấy phép" này.

Ông Hun Sen phát lệnh nóng, Phnom Penh phong tỏa trong đêm: Đoàn xe ùn ùn đòi vào thành phố - Ảnh 2.

Nhiều ô tô xe máy tập trung về cầu với hy vọng sẽ qua được chốt kiểm soát để vào bên trong thành phố (Ảnh: Khmer Times)

Ông Hun Sen phát lệnh nóng, Phnom Penh phong tỏa trong đêm: Đoàn xe ùn ùn đòi vào thành phố - Ảnh 3.

Nhiều người đưa ra những giấy phép miễn trừ để đòi qua cầu Chroy Changva sáng 15/4/2021 (Ảnh: Khmer Times)

Theo Hải Võ

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên