MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND Đà Nẵng

09-12-2020 - 16:37 PM | Xã hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp. Ảnh Báo Đà Nẵng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp. Ảnh Báo Đà Nẵng

Với số phiếu 45/45 đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 16, chiều 9-12, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thống nhất giới thiệu và bầu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, đại biểu HĐND thành phố giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất trong công việc để hoàn thành trọng trách HĐND thành phố tin tưởng giao phó, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Lê Quang Nam, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, đại biểu HĐND thành phố giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố  khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh (51 tuổi, quê quán H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) là tiến sĩ Quản lý giáo dục. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.Ngũ Hành Sơn.

Đồng thời, kỳ họp cũng đã tiến hành bầu và thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương.

Trước đó, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành biểu quyết và xác nhận các kết quả: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Huỳnh Đức Thơ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Văn Miên; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các ông: Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên