MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lữ Văn Hùng được giới thiệu làm Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

16-11-2017 - 13:51 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND Hậu Giang Lữ Văn Hùng được giới thiệu làm Bí thư Tỉnh uỷ với sự đồng thuận tuyệt đối.

Ngày 15/11, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến nhân sự cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Với 100% cán bộ chủ chốt của tỉnh đồng ý giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Trước đó, Tỉnh ủy Hậu Giang đã thực hiện 3 bước để giới thiệu số lượng nhân sự cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy gồm 3 đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thanh Tạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh.

Kết quả, có 91/91 cán bộ chủ chốt của tỉnh đồng ý giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Sau hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã tiến hành họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lữ Văn Hùng sinh ngày 1/1/1963. Quê quán xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang.

Ông Lữ Văn Hùng hiện đang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Lữ Văn Hùng có trình độ đại học chuyên ngành quân sự; cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đồng chí Lữ Văn Hùng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

Như đã đưa, từ cuối năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đương nhiệm là ông Trần Công Chánh đã có đơn gửi cơ quan thẩm quyền xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trần Công Chánh sinh ngày 10/4/1959 tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông từng giữ các chức vụ như Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 10/2015 đến nay ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo quy định, còn 2 năm nữa đồng chí Trần Công Chánh mới đến tuổi nghỉ hưu. Được biết, Trung ương đã có quyết định cho Ông Trần Công Chánh nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên