MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Bá Dương: "Coteccons nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư nhờ có cả nghìn tỷ đồng trong ngân hàng"

17-11-2016 - 07:26 AM | Doanh nghiệp

Mới đây, Coteccons tiếp tục huy động thành công 1.700 tỷ. Đây là quá trình nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ xây dựng, Coteccons đã tiến hành cổ phần hóa vào năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 15,2 tỷ đồng. Hiện tại, Coteccons đã trở thành doanh nghiệp xây dựng tư nhân hàng đầu Việt Nam với doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu Coteccons (CTD) hiện đang được giao dịch quanh ngưỡng 175.000 đồng và là một trong những cổ phiếu có thị giá lớn nhất trên TTCK Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm NDH Talk 2, ông Nguyễn Bá Dương – chủ tịch HĐQT Coteccons đã chia sẻ: “Chúng tôi được lợi nhiều hơn khi tham gia vào TTCK”.

Theo ông Dương, những ngày đầu đi vào hoạt động, các cổ đông họp đòi chia tiền và luôn luôn thúc giục công ty lên sàn. Khi đó, ông rất sợ lên sàn bởi sẽ phải chịu kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Sau này, khi cổ đông ép nhiều quá, công ty đã lên sàn năm 2010 và nhận thấy đây thực sự quyết định đúng đắn.

Khi mới tham gia TTCK với vốn hạn hẹp, ông Dương kỳ vọng chỉ huy động đủ để phát triển để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.


Cổ phiếu CTD tăng hơn gấp 3 từ giữa năm 2015 đến nay

Cổ phiếu CTD tăng hơn gấp 3 từ giữa năm 2015 đến nay

Lần đầu tiên Coteccons tăng vốn vào 4 năm trước khi thị trường hết sức khó khăn và Coteccons đã huy động được 25 triệu USD từ Kusto Group. Với vai trò người đứng đầu, ông Dương đã nhìn thấy có rất nhiều dự án khả thi và nếu không có khoản tiền treo sẵn ở ngân hàng thì không ai ký với mình. Để vào ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng sẽ giúp các chủ đầu tư tin tưởng. Điều này rất khó giải thích cho nhà đầu tư nhưng chỉ khi nào thành công các nhà đầu tư sẽ tin.

Mới đây, Coteccons tiếp tục huy động thành công 1.700 tỷ. Đây là quá trình nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi tại sao thặng dư vốn ngân hàng vẫn cần tiền.

Ông Dương cho rằng thị trường bất động sản lúc lên lúc xuống. Việc tăng vốn là để Coteccons chuẩn bị cho tương lai, mở rộng lĩnh vực kinh doanh liên quan đến xây dựng, M&A doanh nghiệp khác, tham gia lĩnh vực VLXD hay văn phòng cho thuê mang nguồn thu ổn định,….Khi đó, lợi nhuận cho nhà đầu tư mới ổn định và nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ không phát triển được.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên