MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ông Nguyễn Hoàng Minh

Trục lợi gói 30.000 tỉ, sẽ rà soát ngân hàng cho vay

Trục lợi gói 30.000 tỉ, sẽ rà soát ngân hàng cho vay

18/08/2015 11:18

Vụ “Trục lợi từ gói 30.000 tỉ đồng”, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước TP.HCM, cho biết sẽ rà soát và cho kiểm tra.

Nợ xấu ngân hàng khó nhất là xử lý tài sản đảm bảo

Nợ xấu ngân hàng khó nhất là xử lý tài sản đảm bảo

07/07/2015 20:05

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, cái khó nhất trong quá trình xử lý nợ xấu là xử lý tài sản đảm bảo, quá trình này thường mất rất nhiều thời gian, nhanh nhất cũng mất 2-3 năm

Liệu lãi suất cho vay có tăng?

Liệu lãi suất cho vay có tăng?

25/06/2015 07:06

Lãi suất tiền gửi liên tục tăng từ đầu tháng 6 đến nay khiến khôngít doanh nghiệp lo ngại về khả năng lãi suất cho vay sẽ bị đẩy lên cao.

Kiều hối vẫn tiếp tục tăng mạnh

Kiều hối vẫn tiếp tục tăng mạnh

03/06/2015 08:47

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cho biết kiều hối trong năm 2015 đến nay vẫn tiếp tục tăng mạnh so với năm ngoái.

Quy định về gói vay 30.000 tỉ đồng đánh đố người vay

Quy định về gói vay 30.000 tỉ đồng đánh đố người vay

29/05/2015 08:50

Một năm nữa, thời hạn giải ngân gói vay ưu đãi 30.000 tỉ đồng cho người dân mua nhà sẽ kết thúc nhưng đến nay mới chỉ giải ngân được hơn 7.000 tỉ đồng.

Phó GĐ NHNN TP.HCM: Thanh toán Nhân dân tệ thất bại tại VN

Phó GĐ NHNN TP.HCM: Thanh toán Nhân dân tệ thất bại tại VN

08/01/2015 10:44

Thực tế cho thấy thất bại của việc sử dụng Nhân dân tệ (NDT) tiền mặt cũng như thanh toán tại Việt Nam. Theo lộ trình chống đô-la hóa thì trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được sử dụng đồng Việt Nam.

TP.HCM: Kiều hối 7 tháng đạt 2,42 tỉ USD

TP.HCM: Kiều hối 7 tháng đạt 2,42 tỉ USD

31/07/2014 09:00

Riêng tháng 7, TPHCM có thêm 170 triệu USD kiều hối chuyển về.

Nắm cổ phần vượt trần dễ thao túng ngân hàng

Nắm cổ phần vượt trần dễ thao túng ngân hàng

02/07/2014 08:00

Có nhiều cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần vượt tỉ lệ quy định từ 5% đến 20%.

Kiều hối TP.HCM 6 tháng đạt 2,25 tỉ USD

Kiều hối TP.HCM 6 tháng đạt 2,25 tỉ USD

28/06/2014 11:07

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong sáu tháng đầu năm ước đạt 2,25 tỉ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2013.

NHNN chi nhánh TPHCM: Đảm bảo nợ xấu thực sự giảm

NHNN chi nhánh TPHCM: Đảm bảo nợ xấu thực sự giảm

26/05/2014 19:33

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM, tính đến hết tháng 3 đã xử lý được được hơn 3500 tỷ đồng nợ xấu. Hiện tổng nợ xấu trên địa bàn Thành phố chiếm 4,85% tổng dư nợ.

Sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang khó đủ bề

Sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang khó đủ bề

22/02/2014 17:39

Các chính sách, quy định quản lý vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khiến các doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang khó đủ bề do bị hạn chế vay vốn.

2014 nhiều khả năng kiều hối về Việt Nam cao hơn 2013

2014 nhiều khả năng kiều hối về Việt Nam cao hơn 2013

13/02/2014 16:16

Nguyên nhân là do chính sách dành cho người nhận kiều hối đang ngày càng thông thoáng.

Lợi nhuận nhiều ngân hàng chỉ đạt 40% kế hoạch

Lợi nhuận nhiều ngân hàng chỉ đạt 40% kế hoạch

21/01/2014 23:06

17 tổ chức tín dụng (TCTD) bị lỗ chỉ là những chi nhánh của các ngân hàng chứ không phải là toàn bộ một ngân hàng.

Nợ xấu tại các công ty cho thuê tài chính lên tới 43%

Nợ xấu tại các công ty cho thuê tài chính lên tới 43%

10/12/2013 09:12

Nợ xấu tại TPHCM hiện chiếm 6,13% tổng dư nợ tín dụng trong đó nợ nhóm 5 chiếm hơn 70%.

Các ngân hàng gần như đã ổn định tất toán trạng thái vàng

Các ngân hàng gần như đã ổn định tất toán trạng thái vàng

13/07/2013 16:52

Việc mua vàng đấu thầu trong những ngày gần đây chủ yếu là do các ngân hàng còn dư nợ cho vay bằng vàng, họ mua vào để cân đối trạng thái về vàng.

 TP.HCM chỉ có 40/3000 DN đủ điều kiện sản xuất vàng nữ trang

TP.HCM chỉ có 40/3000 DN đủ điều kiện sản xuất vàng nữ trang

27/05/2013 20:02

Nhiều hộ kinh doanh vàng trên địa bàn TP.HCM cho biết, nguyên nhân các tiệm vàng chưa đổi giấy phép kinh doanh do ngại gặp rắc rối về thủ tục.

Trở lên trên