MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông nội bé gái bị đóng đinh vào đầu: "Bé sức khoẻ yếu nhưng gia đình quyết định phẫu thuật bỏ đinh để dù không được làm người cũng không còn đau đớn"

17-02-2022 - 07:44 AM | Sống

Ông nội bé gái bị đóng đinh vào đầu: "Bé sức khoẻ yếu nhưng gia đình quyết định phẫu thuật bỏ đinh để dù không được làm người cũng không còn đau đớn"

Dù tiên lượng sức khoẻ của bé gái 3 tuổi bị bạo hành khá yếu, đã không thể ăn xông nhưng gia đình vẫn quyết định đề nghị bác sỹ mổ loại bỏ đinh để bé không còn đau đớn.

Tối 16/2, luật sư Lê Hồng Hiển- đại diện hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho biết: "Cách đây vài ngày, ông Đỗ Hữu Chức- ông nội cháu Đ.N.A, thân chủ trong vụ cháu bé bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) có thông báo, nguyện vọng được vào thăm cháu của tôi có thể sẽ được bệnh viện đồng ý. Ông dặn tôi test nhanh, rồi vào Khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn".

Tuy nhiên, khi vào tới nơi thì phía bệnh viện vẫn không đồng ý cho mọi người vào viện trực tiếp thăm cháu, nhưng tạo điều kiện cho luật sư Hiển gặp bác sỹ Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Nhi. Tại đây, bác sĩ Trung cho biết, cháu A. nhập viện trong tình trạng đồng tử đã giãn và tới hiện tại, sau nhiều ngày được chăm sóc tận tình cháu vẫn chưa đủ các yếu tố để có thể phẫu thuật. Tiên lượng về tình trạng cháu, bác sĩ Trung cũng tỏ ra khá dè dặt.

 Ông nội bé gái bị đóng đinh vào đầu: Bé sức khoẻ yếu nhưng gia đình quyết định phẫu thuật bỏ đinh để dù không được làm người cũng không còn đau đớn  - Ảnh 1.

Ông nội bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Chiều hôm qua (15/2), ông Chức đã hẹn gặp luật sư Hiển cùng các luật sư Chu Út Quỳnh, Nguyễn Thanh Phương để bày bỏ nguyện vọng của gia đình.

Theo ông nội của bé gái bị bạo hành, trước đó khi thấy cháu A. hơi nhúc nhích được bàn chân và có thể ăn xông thì cả gia đình đã rất mừng, hy vọng vào điều kỳ diệu có thể xảy ra. Thế nhưng, mấy ngày trở lại đây, cháu đã không thể ăn được xông. Phía bệnh viện cũng thông báo tỷ lệ cứu sống cháu là rất thấp.

"Tôi dự tính cuối tuần sẽ đề nghị các bác sĩ mổ cho cháu. Cho dù có thế nào, tôi cũng mong cháu tôi sẽ được phẫu thuật bỏ đinh. Giả như, trời có không cho con cháu tôi được làm người, thì ít nhất cháu cũng không còn đau đớn nữa…", ông Chức nghẹn ngào chia sẻ.

Ngoài ra, ông Chức cũng thông tin, bố cháu sau thời gian chăm nom cháu tại bệnh viện cũng vừa nhận tin dương tính với virus Covid-19.

 Ông nội bé gái bị đóng đinh vào đầu: Bé sức khoẻ yếu nhưng gia đình quyết định phẫu thuật bỏ đinh để dù không được làm người cũng không còn đau đớn  - Ảnh 2.

Bé gái 3 tuổi bị đóng 9 cái đinh vào đầu hiện sức khỏe đang tiên lượng nặng

"Bố cháu bệnh, bà nhà tôi thì chăm nom 2 cháu lớn, còn tôi thì mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, không thể đi lại hoặc đứng lâu được. Việc chăm sóc cháu thêm phần vất vả, nhưng cả nhà vẫn nỗ lực thay phiên nhau chăm cháu. Mỗi khi gần cháu, tôi vẫn rỉ tai: Cháu cố lên nhé, ông sẽ không bao giờ bỏ cháu. Chỉ mong cháu nghe được mà gắng gượng…", ông Chức cho hay

Trước đó, chiều 19/1, Công an TP Hà Nội đã bàn giao Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ về những vết thương trên đầu của bé gái Đ.N.A. là con riêng của chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Huyên được xác định là nghi phạm chính trong việc bé A. bị đinh bắn vào đầu.

https://cafebiz.vn/ong-noi-be-gai-bi-dong-dinh-vao-dau-be-suc-khoe-yeu-nhung-gia-dinh-quyet-dinh-phau-thuat-bo-dinh-de-du-khong-duoc-lam-nguoi-cung-khong-con-dau-don-20220216211101152.chn

Theo Nguyễn Phượng

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên