MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ông Phạm Minh Huân

Tăng tuổi nghỉ hưu có thể ổn định cân bằng quỹ BHXH?

Tăng tuổi nghỉ hưu có thể ổn định cân bằng quỹ BHXH?

07/06/2019 07:38

Một số chuyên gia về tiền lương nhận định, nếu không tăng tuổi nghỉ hưu thì sẽ ảnh hưởng đến Quỹ BHXH; đồng thời ảnh hưởng đến thị trường lao động...

Đề xuất lùi giờ làm việc: 'Miền Nam nắng sớm mà để đến 8h30 thì không phù hợp'

Đề xuất lùi giờ làm việc: 'Miền Nam nắng sớm mà để đến 8h30 thì không phù hợp'

04/05/2019 11:07

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng miền Nam nắng sớm mà để đến 8h30 mới bắt đầu làm việc thì không phù hợp.

Cải cách tiền lương: Phải chịu "đau" tinh giản, phải chọn đúng người đúng việc!

Cải cách tiền lương: Phải chịu "đau" tinh giản, phải chọn đúng người đúng việc!

26/03/2019 10:08

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, người có nhiều năm tham gia việc cải cách tiền lương của Chính phủ cho rằng, cần tổ chức bộ máy, xác định thế nào để tinh gọn lại, phải xây dựng các tiêu chí để đánh giá, lựa chọn con người…

Tăng lương cho công chức lấy tiền ở đâu?

Tăng lương cho công chức lấy tiền ở đâu?

10/05/2018 08:35

Tăng lương cho cán bộ công chức không phải dàn đều mà cần gắn liền với bài toán về cân đối thu-chi, tinh giản biên chế.

Sửa tính lương hưu với lao động nữ, phải đợi Quốc hội

Sửa tính lương hưu với lao động nữ, phải đợi Quốc hội

16/11/2017 08:37

Việc thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 được quy định tại Khoản 2, điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 2014. Do đó, việc thay đổi hay không quy định này phải do Quốc hội quyết định.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!

12/10/2016 14:13

Tăng tuổi nghỉ hưu nếu áp dụng đại trà sẽ khiến nhiều người mệt mỏi, không đáp ứng được. Chỉ nên áp dụng với đối tượng cụ thể, có tiêu chí rõ ràng.

Sẽ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 và 62

Sẽ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 và 62

11/10/2016 09:09

Ông Phạm Minh Huân - thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH xác nhận đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu lại được nêu ra trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động và dự kiến năm 2017 trình Quốc hội.

Thưởng Tết Nguyên đán 2016: Phổ biến là 1 tháng lương

Thưởng Tết Nguyên đán 2016: Phổ biến là 1 tháng lương

25/12/2015 15:54

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, số ít doanh nghiệp có mức thưởng cao, phổ biến vẫn là xung quanh 1 tháng lương, gọi là tháng lương thứ 13.

Không dùng biện pháp hành chính để tăng lương

Không dùng biện pháp hành chính để tăng lương

06/12/2014 09:19

Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH về việc điều chỉnh tiền lương theo cơ chế thị trường và đảm bảo mức sống cho người lao động.

Trở lên trên