MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM

25-06-2019 - 08:35 AM | Xã hội

Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM, được điều động, bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Sáng 25-6, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi trao quyết định cán bộ cho ông Trần Hoàng Ngân, PGS.TS, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định, tặng hoa cho ông Trần Hoàng Ngân nhận nhiệm vụ mới tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP.

Ông Trần Hoàng Ngân, sinh ngày 26-10-1964, quê quán ở xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông là PGS.TS kinh tế.

Ông hiện là đại biểu Quốc hội là khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP, Giám đốc Học viện Cán bộ TP từ năm 2016. Ông là một trong 16 thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ tháng 11-2017.

Năm 1995, ông có học vị Tiến sĩ kinh tế của Trường ĐH Kinh tế TP. Năm 2002, ông được phong học hàm Phó Giáo sư.

Từ năm 2003 đến tháng 6-2008, ông là giảng viên chính, Phó Giáo sư, Trưởng khoa Ngân hàng, Bí thư Chi bộ Khoa Ngân hàng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.

Từ tháng 6-2008 đến tháng 2-2015, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế TP.

Từ tháng 12-2007 đến 2015, ông là Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia.

Tháng 2-2015, ông nhậm chức hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing.

Tháng 10-2015, ông trúng cử Thành ủy viên Thành ủy TP.

Năm 2016, ông nhậm chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Ngày 22-5-2016, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 10 TP gồm quận 8 và huyện Bình Chánh với tỉ lệ số phiếu thuận là 71,77%, cao nhất trong số các đại biểu trúng cử ở đơn vị bầu cử này

Ông đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Huy chương "Vì thế hệ trẻ" và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục".



Theo Ph.Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên