MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump cáo buộc Iran âm mưu tấn công 4 đại sứ quán, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không có bằng chứng

13-01-2020 - 11:18 AM | Tài chính quốc tế

Trước cáo buộc tướng Iran lên kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định không có bằng chứng.

Ngày 10/1, khi được hỏi rằng tướng Soleimani (Iran) có lên kế hoạch tấn công quy mô lớn vào cơ sở ngoại giao nào khác hay không, Tổng thống Donald Trump đã trả lời Fox New rằng: “Tôi có thể tiết lộ tôi tin rằng đã có 4 đại sứ quán”.

Trước đó, ngày 9/1, ông Trump cho biết Mỹ đã giết tướng Soleimani hôm 3/1 trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Baghdad, Iran vì vị tướng này lên kế hoạch làm đại sứ quán Mỹ ở Iraq nổ tung.

Tuy nhiên theo TTXVN, ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông không nhận thấy bằng chứng cụ thể nào từ các quan chức tình báo cho thấy Iran đã lên kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ, một đánh giá của Tổng thống Trump nhằm biện minh cho việc sát hại Tướng Qassem Soleimani của Iran.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Face the Nation" trên kênh truyền hình CBS, Bộ trưởng Esper cho hay mặc dù ông nhất trí với những đánh giá của Tổng thống Trump rằng có khả năng xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các đại sứ quán Mỹ, song ông nhấn mạnh những phát biểu của Tổng thống Trump trước hãng tin Fox News không căn cứ vào bằng chứng cụ thể nào.

Cũng theo ông Esper, Tổng thống Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán với giới lãnh đạo Iran.

Vụ Mỹ dùng máy bay không người lái tiêu diệt Tướng Soleimani của Iran hôm 3/1 ở Baghdad đã kích động một chuỗi sự kiện trong khu vực.

Hôm 7/1, Iran trả đũa cho cái chết của Tư lệnh Lực lượng Quds bằng cách phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự nơi binh sỹ Mỹ đồn trú ở Iraq.

Sáng cùng ngày, một máy bay thương mại chở 176 hành khách và phi hành đoàn của hãng Ukraine International rơi sau khi cất cánh từ sân bay Tehran đi Kiev. Giới chức Iran ngày 11/1 xác nhận lực lượng nước này đã bắn nhầm máy bay dân sự trong bối cảnh lo sợ trả đũa từ quân đội Mỹ.

Theo Thanh Tùng (T/h)

Đời sống pháp luật

Trở lên trên