MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump đòi lấy lại Nhà Trắng, ra tín hiệu mạnh về tái tranh cử tổng thống Mỹ

05-11-2022 - 17:01 PM | Tài chính quốc tế

Ông Trump đòi lấy lại Nhà Trắng, ra tín hiệu mạnh về tái tranh cử tổng thống Mỹ

Dù vẫn chưa chính thức tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa làm dư luận dậy sóng với sự úp mở của mình.

Ngày 3-11 giờ địa phương, ông Trump đã có buổi vận động cho Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới ở thành phố Sioux, Iowa. Tại sự kiện này, ông đã đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về khả năng tái tranh cử tổng thống.

Đứng trước đám đông, ông Trump khẳng định Đảng Cộng hòa sẽ lấy lại Hạ viện và Thượng viện trong đợt bầu cử giữa kỳ sắp tới. "Chúng ta sẽ lấy lại nước Mỹ và sau đó vào năm 2024, chúng ta sẽ lấy lại Nhà Trắng tráng lệ của mình", ông nói.

Ông đặc biệt gây chú ý khi tuyên bố: "Để giúp đất nước của chúng ta thành công, an toàn và rực rỡ, tôi sẽ rất, rất, rất có thể tái tranh cử. Rất, rất, rất có thể".

Giới quan sát đánh giá, tuy không phải lời khẳng định chính thức, tuyên bố mới cũng là lời khẳng định rõ ràng nhất của ông Trump về ý định tái tranh cử tổng thống trong năm 2024.

Theo báo USA Today , các cộng sự của ông Trump cho biết họ mong đợi cựu tổng thống sẽ tuyên bố ứng cử ngay sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, nhưng lưu ý rằng thời gian là tùy thuộc vào vị cựu tổng thống này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang thực hiện chiến dịch vận động cho Đảng Dân chủ cho đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Ông Biden lập luận rằng việc các đảng viên Cộng hòa từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử, bắt đầu từ việc ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, có thể đe dọa sự tồn vong của nền dân chủ Mỹ.

"Dân chủ nằm trong lá phiếu. Sự thật là cuộc bầu cử này sẽ quyết định hướng đi của đất nước trong ít nhất một thập kỷ tới hoặc hơn", ông Biden phát biểu tại thành phố Oceanside, California cũng trong ngày 3-11, giờ địa phương.

Theo Đài Deutsche Welle, thông lệ cho thấy đảng của tổng thống đương nhiệm ở Mỹ thường phải đối mặt với áp lực đáng kể trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Nếu Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội, ông Biden có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến chính trị thường xuyên, cũng như gặp bế tắc trong việc thực thi các dự luật liên quan đến chương trình nghị sự của ông trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Theo Nguyên Hạnh

Tuổi Trẻ

Trở lên trên