MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump trên đường trở lại cuộc đua quyền lực nhất nước Mỹ: Chờ qua bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ "thông báo lớn"

08-11-2022 - 11:28 AM | Tài chính quốc tế

Ông Trump trên đường trở lại cuộc đua quyền lực nhất nước Mỹ: Chờ qua bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ "thông báo lớn"

Cựu Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng ông sẽ khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới trong một sự kiện ngày 15/11 ở Florida.

Sau nhiều tuần suy đoán, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/11 cho biết ông sẽ đưa ra một “thông báo lớn” vào ngày 15/11 tại Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông dự kiến sẽ khởi động lại chiến dịch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

“Tôi sẽ đưa ra một thông báo rất quan trọng vào ngày 15/11 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida”, ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở Vandalia, Ohio. “Tôi không muốn điều đó gây ảnh hưởng tới tầm quan trọng của sự kiện ngày mai (ngày 8/11)”, vị cựu Tổng thống Mỹ giải thích lý do ông chưa đưa ra tuyên bố cuối cùng.

CNBC cho rằng ông Donald Trump đã phải cân nhắc rất kỹ về thời điểm đưa ra tuyên bố tranh cử trước hay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Việc phân tán sự tập trung vào các ứng viên Cộng hòa đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ từ những người Dân chủ rõ ràng không có nhiều lợi ích ở thời điểm này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ở cuối bài phát biểu kéo dài hơn 90 phút, trong đó vị cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích các thành viên đảng Dân chủ, các thẩm phán đã ra phán quyết bất lợi trong các vụ kiện chống lại gia đình ông và trên hết là Tổng thống Joe Biden.

Hiện tại, người phát ngôn của ông Trump từ chối trả lời bình luận về việc ông Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử vào ngày 15/11 tới hay không. Tuy nhiên, rất nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trump đã sẵn sàng cho chiến dịch chạy đua chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ lần thứ 3. Cả nhân sự và cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử đều tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây. Danh sách của các trợ lý hàng đầu cũng đã được tập hợp lại.

Khi nước Mỹ chỉ còn vài giờ nữa là bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đã tung hết những gì tinh hoa nhất nhằm giành phiếu. Cả ông Joe Biden và người tiền nhiệm Barack Obama cũng đều đã tham gia các chiến dịch vận động cử tri nhằm tìm kiếm lá phiếu cho các ứng viên đảng Dân chủ.

Trong cuộc bầu cử ngày 8/11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35/100 ghế Thượng viện. Hiện tại, cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ đều đang do người Dân chủ kiểm soát nhưng với chênh lệch rất mong manh. Đảng Dân chủ hiện kiểm soát Hạ viện khi nắm 220 ghế, Đảng Cộng hòa chỉ giữ 212 ghế và có 3 ghế trống. Trong khi đó, số ghế tại Thượng viện của 2 đảng là bằng nhau nhưng đảng Dân chủ có lợi thế với lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris, người đồng thời cũng là Chủ tịch Thượng viện.

Trong khi đó, bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn luôn được coi là phép thử liều cao với Tổng thống đương nhiệm. Nếu mất ít nhất một trong 2 viện, phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, khi các chính sách sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để có thể được thông qua.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các cuộc bầu cử giữa kỳ thường mở ra một giai đoạn tích cực hơn cho thị trường chứng khoán mà không phụ thuộc đảng nào chiếm được ưu thế. Các nhà đầu tư cũng đang trông ngóng kết quả từ sự kiện quan trọng với mong muốn tìm ra được cơ hội đầu tư phù hợp.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên