Ông Trump tuyên bố gửi thư áp thuế đơn phương trong 1-2 tuần tới: ‘Chấp nhận thì tốt, không thì thôi’

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gửi thư tới các đối tác thương mại trong vòng vài tuần tới để thiết lập mức thuế đơn phương.
- 12-06-2025Hé lộ 2 người góp phần khiến Elon Musk quay xe hối lỗi, ông Trump đã ghi nhận
- 11-06-2025Nóng: Ông Trump tuyên bố thoả thuận thương mại hoàn tất, Mỹ đánh thuế 55% hàng hoá Trung Quốc nhưng con số "không phải mới"
- 11-06-2025Elon Musk hối hận vì 'đấu khẩu' với Tổng thống Trump: ‘Tôi đã đi quá xa’
Ông Trump phát biểu tại Trung tâm Kennedy ở Washington: “Tới một thời điểm nhất định, chúng tôi sẽ gửi thư đi. Tôi nghĩ các vị hiểu điều đó, trong thư sẽ nói rõ đây là thỏa thuận, chấp nhận thì tốt, không thì thôi”.
Ngay sau khi áp dụng loạt thuế mới với mức cao khiến thị trường chao đảo, ông Trump đã tạm hoãn một phần mức thuế. Tuy nhiên, lệnh tạm hoãn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 9/7. Phát biểu mới nhất của ông càng làm tình hình thêm khó đoán khi thời hạn đang đến gần.
Trước đó trong ngày 11/6, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Quốc hội rằng khả năng cao là lệnh tạm hoãn áp thuế sẽ được gia hạn đối với những quốc gia đang đàm phán “thiện chí” với chính quyền ông Trump.
“Chúng tôi có 18 đối tác thương mại quan trọng và hiện đang hướng đến các thỏa thuận với họ. Những quốc gia nào đang đàm phán thiện chí rất có khả năng sẽ được gia hạn thời hạn áp thuế”, ông Bessent phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Thuế vụ Hạ viện.
Ngày 10/6, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận cùng kế hoạch triển khai nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại và thuế quan. Ông Trump bày tỏ sự đồng thuận và cho biết thỏa thuận đã “xong”, chỉ chờ ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức phê chuẩn.
Ông Trump cùng một số quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ giải quyết vấn đề giữa hai nước liên quan đến đất hiếm và nam châm công nghiệp. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó cho thấy Trung Quốc chỉ đồng ý nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong vòng 6 tháng. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc tiếp tục học tại các trường đại học Mỹ.
Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ áp tổng cộng 55% thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Theo phóng viên Ben Werschkul của Yahoo Finance dẫn lời một quan chức Nhà Trắng, con số này được tổng hợp từ các mức thuế hiện có chứ không phải mức thuế mới.
Trong khi đó, các mức thuế của ông Trump vẫn đang đối mặt với những thách thức pháp lý. Tuy nhiên hôm thứ Ba, ông nhận được một tin tích cực khi một tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết cho phép các mức thuế này tạm thời được duy trì. Trước đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã chặn việc triển khai các mức thuế, cho rằng cách thức áp dụng là “không hợp pháp”.
Theo Yahoo Finance
Nhịp Sống Thị Trường
Sự kiện: Vị đắng thuế quan
Xem tất cả >>- Ông Trump nổi giận, Nhật Bản đối mặt mức thuế 30% - 35%, đàm phán thương mại với Mỹ có nguy cơ bị hoãn
- Hạn tạm hoãn áp thuế đối ứng sắp hết, ông Trump tuyên bố động thái mới
- Nóng: Ông Trump đe doạ áp thuế mới với Nhật Bản vì "không chịu" mua gạo của Mỹ
- Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc giảm đáng báo động, làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu
- Thoả thuận thương mại Mỹ-Trung chưa giúp doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ có hy vọng thoát khỏi ‘kỳ nghỉ từ địa ngục’ vì thuế quan của ông Trump