MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới, “thở phào” khi được giảm phí bảo lãnh xuống 175 triệu USD

26-03-2024 - 17:05 PM | Tài chính quốc tế

Tòa phúc thẩm New York đã đồng ý cho cựu tổng thống Mỹ được giảm phí bảo lãnh khoản tiền phạt 464 triệu USD xuống còn 175 triệu USD.

"Chiến thắng" đầu tiên

Ngày 25/3, Tòa phúc thẩm New York đã đồng ý cho ông Donald Trump thêm 10 ngày để nộp 175 triệu USD bảo lãnh cho khoản tiền phạt 464 triệu USD.

Đây được coi là chiến thắng đầu tiên trong nỗ lực xử lý loạt vấn đề pháp lý đang bủa vây của cựu Tổng thống bởi cơ hội kháng của ông Trump sẽ sáng hơn mà không gặp rủi ro bị tịch thu tài sản.

Tuy nhiên, Tổng chưởng lý New York Letitia James, người khởi xướng vụ kiện dân sự khiến ông Trump bị tuyên phạt hàng trăm triệu USD, nói cựu Tổng thống "vẫn phải chịu trách nhiệm vì hành vi gian lận đáng kinh ngạc của bản thân".

Vào tháng 2 năm nay, Thẩm phán New York Arthur Engoron đã yêu cầu ông Trump 354,9 triệu USD, với cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm. Ông Trump có hạn chót ngày 25/3 để nộp phạt 454 triệu USD (bao gồm lãi suất) nếu không muốn bị nhà nước tịch thu tài sản.

Trong khi đệ đơn yêu cầu tòa tạm dừng phán quyết, nhóm của ông Trump không ngừng nỗ lực tìm kiếm các công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh khoản tiền phạt trên. Tuy nhiên, số tiền quá lớn khiến hơn 30 công ty bảo hiểm từ chối bảo lãnh, bất chấp việc ông Trump đem tài sản ra đảm bảo với các công ty này.

Ông Trump vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới, “thở phào” khi được giảm phí bảo lãnh xuống 175 triệu USD- Ảnh 1.

Tài sản ông Trump tăng gấp đôi chỉ trong một ngày. (Ảnh: Forbes)

Ông Trump kiếm "bộn tiền" trong một ngày

Một tin vui nữa đã đến với ông Trump trong cùng ngày 25/3 là công ty truyền thông Trump Media thông báo hoàn tất việc sáp nhập với Digital World Acquisition Corp. Công ty mới sẽ có tên Trump Media & Technology Group, điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Trump sáng lập vài năm trước. Cổ phiếu của họ bắt đầu giao dịch từ ngày 26/3.

Digital World Acquisition Corp là một SPAC (công ty thành lập với mục đích đặc biệt), hiện niêm yết trên sàn Nasdaq. Trump Media thông báo kế hoạch sáp nhập với công ty này từ vài năm trước. Tuy nhiên, thương vụ đến gần đây mới hoàn thành.

Tin tức sáp nhập giúp cổ phiếu Digital World tăng 35% hôm 25/3. Với giá hiện tại, cổ phần của ông Trump trong công ty mới sẽ có giá 4 tỷ USD.

Điều này giúp ông Trump lần đầu được đưa vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Hãng này ước tính tài sản của ông tăng thêm 4 tỷ USD chỉ trong ngày 25/3. Hiện cựu Tổng thống Mỹ sở hữu 6,5 tỷ USD.

Có lẽ đây là lý do khiến ông Trump tự tin đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ tuân theo quyết định của tòa phúc thẩm: "Tôi rất tôn trọng quyết định của tòa phúc thẩm và sẽ nộp 175 triệu USD tiền mặt, trái phiếu hoặc cổ phiếu hoặc bất cứ loại hình nào cần thiết. Rất nhanh thôi".

Theo Đàm Linh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên