MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump chỉ còn vài giờ để giải quyết án phạt 454 triệu USD nếu không muốn đối diện nguy cơ bị tịch thu tài sản

25-03-2024 - 21:20 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 25/3 là hạn chót để cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp khoản tiền 454 triệu USD theo phán quyết của toà án New York nếu không muốn đối diện nguy cơ bị tịch thu một số tài sản.

Ông Trump chỉ còn vài giờ để giải quyết án phạt 454 triệu USD nếu không muốn đối diện nguy cơ bị tịch thu tài sản- Ảnh 1.

Ông Trump, người đã trở thành ứng viên Tổng thống đảng Cộng hoà trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 năm nay, sẽ phải tự bỏ tiền túi hoặc tìm kiễm sự bảo lãnh cho khoản tiền phạt 454 triệu USD khi kháng cáo phán quyết ngày 16/2 của Thẩm phán New York Arthur Engoron, cáo buộc ông khai không giá trị các tài sản để có thể vay được nhiều hơn từ các người cho vay và bảo hiểm.

Cựu Tổng thống Trump luôn bác bỏ phán quyết này và đang kháng cáo. Tuy nhiên, ông Trump vẫn phải nộp số tiền mà thẩm phán đã đưa ra để có thể kháng cáo. Nếu kháng cáo thành công, ông Trump sẽ được trả lại số tiền này. Hạn chót để nộp tiền hoặc tìm được bên bảo lãnh cho khoản phạt này là 25/3.

Vụ việc là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của ông Trump, người luôn được biết tới là một doanh nhân thành đạt. Tập đoàn Trump cũng sở hữu nhiều công trình hào nhoáng, bao gồm cả Tháp Trump ở Manhattan. Ông Trump cũng thường rất tự hào về các thành tựu tài chính của mình và thế giới luôn cho ông là một trong những Tổng thống Mỹ giàu nhất lịch sử.

Trên thực tế, việc tịch thu tài sản của ông Trump cũng không phải điều dễ dàng về mặt pháp lý và hậu cần với văn phòng Tổng chưởng lý New Yok. Việc có bên bảo lãnh sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các luật sư của ông Trump cho biết 30 công ty đã từ chối yêu cầu bảo lãnh này. Họ đề suất ông Trump sẽ nộp 100 triệu USD tiền bảo lãnh và yêu cầu toà phúc thẩm cấp trung của bang New York trì hoãn việc thi hành án.

Ông Trump cho biết mình có 500 triệu USD nhưng dự định dùng số tiền đó cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Trên mạng xã hội của mình, ông Trump nói rằng mình sẽ buộc phải thế chấp các tài sản lớn của mình với giá rẻ mạt vì yêu cầu nộp phạt của bang New York.

Hiện tại, Truth Social - mạng xã hội của cựu Tổng thống Trump – đã được các nhà đầu tư chấp nhận một thoả thuận trị giá 5,7 tỷ USD để có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ông Trump nắm lượng cổ phần trị giá 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên, ngay cả khi thoả thuận được hoàn tất trong tuần này, có lẽ vấn đề cũng chưa được giải quyết bởi trước đây, ông Trump từng đồng ý với các điều khoản ngăn ông bán hoặc cầm cố cổ phiếu của Truth Social.

Tham khảo: Reuters

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên