MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2025

03-06-2024 - 10:23 AM | Thị trường

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, được gọi là OPEC+, hôm Chủ nhật (1/6) đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô chính thức của nhóm đến năm 2025, đồng thời kéo dài hai đợt hạn chế nguồn cung khác trong các giai đoạn khác nhau, khi nhóm này tìm cách củng cố thị trường trong bối cảnh nhu cầu dầu tăng chậm, lãi suất cao và sản lượng của nước sản xuất đối thủ - Mỹ - gia tăng.hập tóm tắt

OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2025- Ảnh 1.

Hôm 1/6, OPEC + đã đồng ý gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày thêm một năm cho đến cuối tháng 9 năm 2025 và kéo dài mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày thêm ba tháng cho đến cuối tháng 9 năm 2024. Con số này vượt quá dự đoán của thị trường. Những đợt cắt giảm này ban đầu chỉ được lên kế hoạch kéo dài đến cuối quý hai.

Trước cuộc họp của OPEC+, các nhà phân tích đã dự kiến OPEC sẽ kéo dài việc cắt giảm tự nguyện thêm vài tháng do giá dầu giảm và nhu cầu trì trệ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cũng dự đoán nhóm này sẽ gặp khó khăn trong việc đặt mục tiêu cho năm 2025 vì vẫn chưa thống nhất được các mục tiêu năng lực riêng cho từng thành viên, một vấn đề trước đây đã tạo ra căng thẳng nội bộ. Ví dụ, UAE nhất đã thúc đẩy hạn ngạch sản xuất tăng vì con số công suất của nước này từ lâu đã được ước tính thấp.

Cơ quan báo chí nhà nước Saudi Arabia hôm 1/6 đưa tin, một nhóm nhỏ của liên minh OPEC +, bao gồm cả Saudi Araboa và Nga, cho biết họ sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện gần 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Việc cắt giảm này sẽ được thực hiện trong suốt năm 2025. Các quốc gia đã tự nguyện cắt giảm sản lượng là Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Nga, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Như vậy, các thành viên OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng tổng cộng 5,86 triệu thùng mỗi ngày (bpd), tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu, bao gồm mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày, dự kiến hết hạn vào cuối năm 2024 và việc cắt giảm tự nguyện của 8 nước thành viên ở mức 2,2 triệu thùng/ngày, hết hạn vào cuối tháng 6 năm 2024.

Cuộc họp hôm Chủ nhật kéo dài chưa đầy 4 giờ - một khoảng thời gian ngắn bất thường đối với một thỏa thuận phức tạp như vậy. Các nguồn tin của OPEC+ cho biết nhà lãnh đạo trên thực tế của OPEC và nhà sản xuất lớn nhất Saudi Arabia đã dành nhiều ngày để chuẩn bị trước thỏa thuận này ở hậu trường. Bộ trưởng năng lượng có tầm ảnh hưởng lớn, Thái tử Abulaziz bin Salman, đã mời một số bộ trưởng chủ chốt - hầu hết là những người đóng góp vào việc cắt giảm tự nguyện - đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào Chủ nhật mặc dù các cuộc họp chủ yếu được lên lịch trực tuyến.

OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2025- Ảnh 2.

 Trong một diễn biến bất ngờ cũng vào Chủ nhật, OPEC+ đã hoãn các cuộc thảo luận về năng lực sản xuất từ năm nay lùi lại đến tháng 11 năm 2025. OPEC+ đã thống nhất rằng họ sẽ sử dụng số liệu công suất được đánh giá độc lập làm hướng dẫn cho sản lượng năm 2026 thay vì năm 2025 - hoãn một cuộc thảo luận được dự báo có thể sẽ rất khó khăn.

Theo chính sách chính thức, liên minh dầu mỏ này sẽ sản xuất tổng cộng 39,725 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới. Con số này đánh dấu mức sản xuất cần thiết của từng thành viên trước khi áp dụng bất kỳ điều chỉnh sản xuất bổ sung nào và các yếu tố khác như sự ra đi của thành viên lâu năm của OPEC là Angola vào đầu tháng 1 vừa qua. Thỏa thuận cũng bao gồm việc tăng sản lượng của UAE thêm 300.000 thùng mỗi ngày, tăng từ mức 2,9 triệu thùng hiện tại, sẽ được thực hiện dần dần bắt đầu từ tháng 1 năm 2025 cho đến cuối tháng 9 năm sau.

Một đại biểu của OPEC+ cho biết: “Bây giờ thị trường đã rõ ràng sau gần 1,5 năm”. Amrita Sen, đồng sáng lập của tổ chức tư vấn Energy Aspects, cho biết: "Thỏa thuận này sẽ xoa dịu nỗi lo của thị trường về việc OPEC+ bổ sung thêm thùng dầu vào thời điểm mà mối lo ngại về nhu cầu vẫn còn đó".

Giá dầu hiện giao dịch gần 80 USD/thùng, thấp hơn mức mà nhiều thành viên OPEC+ cần để cân bằng ngân sách của mình. Lo ngại về tăng trưởng nhu cầu ở nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - Trung Quốc – chậm chạp đã gây áp lực lên giá, trong khi lượng dầu tồn trữ trữ tăng ở các nền kinh tế phát triển.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu, gọi chung là OPEC+, đã thực hiện một loạt những đợt cắt giảm sản lượng sâu kể từ cuối năm 2022.

Sự chú ý của thị trường dầu mỏ lúc này chuyển sang cám cân cung-cầu trong bối cảnh mùa lái xe ở Mỹ -- mùa hè - bắt đầu và kết thúc mùa bảo trì nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Quan điểm của các tổ chức rất khác nhau, với Báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của OPEC vào tháng 5 dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay. Trong khi đó, Báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris tháng trước chỉ ra rằng nhu cầu chỉ tăng 1,06 triệu thùng mỗi ngày.

Cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo của OPEC+ thảo luận về các bước chính sách sẽ diễn ra vào ngày 1/12.

Tham khảo: Reuters

Vân Chi

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên