MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Ôtô nhập khẩu từ Thái Lan tăng vọt

27-10-2016 - 20:35 PM | Thị trường

Sáu tháng đầu năm 2016 lượng ôtô nhập khẩu từ các nước ASEAN tăng mạnh và chiếm 28,6% thị phần, trong đó Thái Lan chiếm hơn 95%.

Sáng 27-10 diễn ra hội thảo “Thuận lợi và thách thức của ngành kinh doanh và sản xuất ôtô trong bối cảnh hướng tới cạnh tranh tự do và vấn đề đặt ra về vai trò điều tiết của Nhà nước” do các nhà nhập ôtô chính hãng tổ chức tại trung tâm triển lãm Sài Gòn, Q.7.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết sáu tháng đầu năm 2016 lượng ôtô nhập khẩu từ các nước ASEAN tăng mạnh và chiếm 28,6% thị phần, trong đó Thái Lan chiếm hơn 95%. Kế đến là lượng ôtô nhập từ Trung Quốc chiếm 24,5 %, Hàn Quốc 18,39%, Nhật 18,12%.

Số lượng ôtô nhập vào VN vẫn tiếp tục tăng cao. Trong năm 2015 nhập khẩu 137.000 ôtô và trong sáu tháng đầu năm 2016 là 53.000 ôtô.

Tại cuộc hội thảo này, ông Trần Tấn Trung - đại diện doanh nghiệp ôtô - đề nghị các cơ quan thẩm quyền cần có chính sách ổn định để phát triển ngành công nghiệp ôtô. Đồng thời cần tạo sự công bằng trong cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô.

Một số doanh nghiệp cho biết vẫn còn xảy ra gian lận thương mại trong nhập khẩu ôtô như sao chép thương hiệu hãng ôtô nhưng mức xử phạt còn nhẹ, không đủ sức răn đe.

Đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan cho biết rất cần sự hợp tác của các doanh nghiệp trong việc cập nhật thông tin để tính thuế đúng và đủ ôtô nhập khẩu.


Biểu đồ;ôtô nhập khẩu năm 2015

Biểu đồ;ôtô nhập khẩu năm 2015


Biểu đồ ôtô nhập khẩu sáu tháng đầu năm 2016

Biểu đồ ôtô nhập khẩu sáu tháng đầu năm 2016

Theo N.Ẩn

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên