MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp vùng ven gia tăng

09-01-2019 - 13:57 PM | Bất động sản

Năm 2018, số dự án nhà ở tại TP Hồ Chí Minh đã giảm 13% so với một năm trước. Thực trạng này khiến số lượng nhà ở đưa ra thị trường năm 2018 cũng giảm đến 16.675 căn, giảm ở mức 34%.

Trong đó, phân khúc căn hộ trung bình giảm 6.676 căn, chiếm 34%; Phân khúc căn hộ bình dân giảm 6.362 căn, chiếm tỷ lệ lên đến 44%.

Đánh giá về rào cản phát triển bền vững thị trường BĐS thành phố hiện nay, Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh cho rằng thị trường đang còn tồn tại 7 điểm nghẽn cần tháo gỡ, gồm chấp thuận chủ trương đầu tư dẫn đến ách tắc các dự án; điểm nghẽn thiếu quỹ đất đầu tư do vướng giải phóng mặt bằng; điểm nghẽn tiền sử dụng đất; điểm nghẽn chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án bất động sản; điểm nghẽn do chưa có quy định về việc dùng quỹ đất để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao; điểm nghẽn tín dụng và điểm nghẽn về thủ tục hành chính.

Bởi nếu không được tháo gỡ kịp thời, thị trường BĐS thành phố tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng căn hộ trung bình và bình dân, khi đó đất nền vùng ven sẽ là lựa chọn của người mua nhà.

Thực trạng này tạo cơ hội cho những đợt sốt ảo giá đất nền vùng ven và hiện tượng phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp gia tăng.

Theo Đ.Thắng

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên