MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phan Sào Nam ngồi tù trở lại, Trung tướng Trần Văn Độ nói đây là việc hi hữu trong lịch sử

22-11-2021 - 10:47 AM | Xã hội

Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm ở Phú Thọ.

Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm ở Phú Thọ.

Theo Trung tướng Trần Văn Độ, quyết định của giám đốc thẩm về việc Phan Sào Nam ngồi tù trở lại là hi hữu trong lịch sử tố tụng nhưng khi làm sai thì phải sửa.

Khi làm sai thì phải sửa

Ngày 21/11, đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội xác nhận, vừa qua đơn vị đã mở phiên xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm và chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND cấp cao tại Hà Nội liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam.

Theo đó, Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm đã ra quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của viện kiểm sát.

Cơ quan tố tụng xác định Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.

Do đó, TAND cấp cao đã tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 và số 80 của TAND tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam. Đồng thời quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Sào Nam phải chấp hành bản án trở lại.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV vào sáng 22/11, Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao cho biết, việc Hội đồng xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án, Quyết định đã có hiệu lực diễn ra khá nhiều, tuy nhiên việc hủy Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì rất ít trong lịch sử tố tụng.

"Đây đúng là trường hợp khá hi hữu khi Hội đồng xét xử giám đốc thẩm hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhưng đây cũng là việc hoàn toàn bình thường.

Khi có việc làm sai và bị cơ quan kiểm sát kháng nghị thì phải sửa lại để khắc phục sai đó", tướng Độ nói.

Theo Trung tướng Độ, sau khi có quyết định giám đốc thẩm của HĐXX TAND cấp cao có hiệu lực thì Phan Sao Nam sẽ phải quay trở lại trại giam tiếp tục chấp hành phần án phạt tù còn lại.

Luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh, luật sư của Phan Sào Nam) cũng cho hay, đây là lần đầu ông thấy có quyết định giám đốc thẩm hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Theo ông Thanh, về quyết định giám đốc thẩm trên, ông mới biết qua báo chí còn chưa nhận được quyết định cụ thể từ phía TAND cấp cao tại Hà Nội nên chưa biết nội dung như thế nào và thân chủ có quyền được kháng cáo hay khiếu nại quyết định này không.

Phan Sào Nam không hề ra nước ngoài

Về phản ứng của Phan Sào Nam liên quan đến quyết định này, theo lời luật sư Giang Hồng Thanh, từ khi có kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Hà Nội, rồi sau đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định một số cá nhân, tổ chức có sai phạm trong việc lập hồ sơ giảm án và kỷ luật những cá nhân, tổ chức này, Phan Sào Nam đã ý thức được việc mình sẽ phải quay lại trại giam.

Tuy nhiên Phan Sào Nam vẫn tự nguyện nộp thêm gần 65 tỷ đồng tiền thi hành án.

Bởi luật sư Thanh giải thích, Nam xác định số tiền này trước sau gì cũng phải có nghĩa vụ nộp để hoàn thành toàn bộ bản án.

Phan Sào Nam ngồi tù trở lại, Trung tướng Trần Văn Độ nói đây là việc hi hữu trong lịch sử - Ảnh 1.

Luật sư Giang Hồng Thanh tại phiên tòa xử sơ thẩm vụ án liên quan Phan Sào Nam.

Vì đã xác định tư tưởng như vậy nên khi đọc được thông tin mà các báo đăng tải, Phan Sào Nam vẫn bình tĩnh đón nhận.

Luật sư nói thêm, thân chủ của ông chỉ thấy lo lắng một điều là hiện nay Nam là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi mẹ gần 70 tuổi và con trai hơn 4 tuổi. Khi Nam đi thi hành án thì mẹ và con trai Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Nam luật sư cũng khẳng định, sau khi được giảm thời hạn chấp hành án tù trở về, Phan Sào Nam không hề ra nước ngoài, bởi theo quy định, vẫn đang bị cấm xuất cảnh.

Thêm vào đó, dù được đi lại nhiều nơi trên cả nước nhưng Phan Sào Nam vẫn ý thức rõ việc phải trở lại nơi cư trú khi ra tù và chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng với mình.

Vẫn theo luật sư Thanh, Phan Sào Nam đã thi hành án được 39 tháng 10 ngày trên tổng số 60 tháng tù, gần bằng hai phần ba thời hạn. Do đó, khi quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực thì Nam sẽ phải quay lại thi hành án nốt 21 tháng tù.

Về việc bồi thường, khắc phục hậu quả, Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.384 tỷ đồng, bằng 99% số tiền mà Phan Sào Nam có nghĩa vụ phải thi hành án.

Đối với số tiền có điều kiện thi hành án còn lại là hơn 10 tỷ đồng, Phan Sào Nam đã có phương án bán 125m2 đất thửa số 26 tờ bản đồ B2-36 thuộc dự án Golden Hills City, khu A xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và căn hộ chung cư tại quận 1, TP HCM để lấy tiền nộp nốt.

Sau khi được ra tù, Phan Sào Nam đã làm nhiều việc có ích như cùng cộng sự xây dựng hệ thống bản đồ Goong.io hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19; Cùng Công ty CP giải trí Lumos hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh Covid 19; Phối hợp đưa đón hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo chữa bệnh...

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật Cảnh cáo ông Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCSĐ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; bà Phạm Thị Hương Giang, Uỷ viên BCSĐ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; ông Nguyễn Trí Chinh, Uỷ viên BCSĐ, Phó Chánh án TAND tỉnh; bà Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Chánh Tòa Dân sự và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, BCSĐ TAND tối cao, BCSĐ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ đạo xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam, báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Trung ương.


Theo Hoàng Đan

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên