MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hành 1 tỷ USD trái phiếu, sau 7 năm Citigroup mới phát hiện nhầm ngày đáo hạn

Trái phiếu của Citigroup sẽ không đáo hạn vào năm 2025 như nội dung trong bản cáo bạch, thay vào đó là năm 2043.

Các nhà đầu tư vào trái phiếu thứ cấp trị giá 1 tỷ USD do Citigroup phát hành cách đây 7 năm vừa nhận được thông báo bất thường. Trái phiếu của họ sẽ không đáo hạn vào năm 2025 mà thay vào đó là năm 2043.

Ngân hàng có trụ sở tại Newyork đã sai sót khi lập bản cáo bạch trái phiếu năm 2013. Trong tài liệu có tiêu đề "Ghi chú phụ 6.675% đến hạn năm 2043", ngày đáo hạn lại được ghi là vào ngày 13/9/2025 không ít ba lần trong văn bản.

Cùng thời điểm đó, ngân hàng cũng đang bán ra 1,42 tỷ trái phiếu đáo hạn năm 2025.

Các bản cáo bạch là tài liệu pháp lý công bố những quyền lợi của trái chủ, những điều khoản mơ hồ có thể dẫn đến các tranh chấp trong tương lai. Banco Santander SA (Tây Ban Nha) năm ngoái cũng gây khó chịu cho một số trái chủ khi giải thích về thời hạn trái phiếu chuyển đổi.

Thừa nhận sai lầm ngớ ngẩn này của Citigroup được đưa ra một tháng sau khi nhân viên của ngân hàng này phát hiện ra đã nhầm lẫn trong khoản cho vay 900 triệu USD với gã khổng lồ mỹ phẩm Revlon.

Đại diện Citigroup đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Đông A

Bloomberg

Trở lên trên