MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ

29-03-2024 - 07:25 AM | Sống

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ

Thành lập từ năm 2007, tính đến nay, trường đại học này đã hoạt động gần 18 năm. Đây là trường đại học ứng dụng, đào tạo đa ngành nghề, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đã có việc làm đúng chuyên ngành qua khảo sát đạt hơn 95%.

Ngày 14/11/2007, sau gần hai năm rưỡi xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định, Đại học Đại Nam đã được Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định thành lập, Bộ GD&ĐT trao Quyết định công nhận. TS. Lê Đắc Sơn chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT đầu tiên của nhà trường. Trụ sở đặt tại Số 1 Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường Đại học Đại Nam đã xác định là trường đại học ứng dụng, đào tạo đa ngành nghề với sứ mệnh là: "Đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền giáo dục đại học nước nhà". Sau nhiều năm kể từ ngày thành lập, trường đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các ngành đào tạo, cấp bậc đào tạo Hệ đại học chính quy. Hiện tại, nhà trường có 36 ngành đào tạo trình độ đại học ở 4 Khối ngành, bao gồm Khối sức khỏe, Khối Kinh tế - Kinh doanh, Khối Kỹ thuật - Công nghệ và Khối Khoa học Xã hội, đồng thời có hệ đào tạo sau đại học Thạc sĩ và Tiến sĩ cho một số ngành.

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 1.

Năm 2024, DNU tuyển sinh 7.600 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tại 36 ngành đào tạo.

Nếu niên học đầu tiên 2007-2008, nhà trường chỉ có 35 cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu thì đến nay con số này là hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên; hơn 800 giảng viên, trong đó 03 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư, 125 Tiến sĩ, 650 Thạc sĩ… Đặc biệt, cán bộ, giảng viên được đào tạo ở các nước có nền giáo dục phát triển như: Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… làm việc tại đây ngày càng tăng.

Sau gần 2 thập kỷ đào tạo, Trường Đại học Đại Nam đã tuyển sinh được 17 khóa đại học chính quy, có tới 32.000 sinh viên, học viên theo học và hơn 20.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đã có việc làm đúng chuyên ngành qua khảo sát đạt hơn 95%, trong đó nhiều ngành đạt 100% với mức lương khởi điểm cao và cơ hội thăng tiến tốt.

Năm tuyển sinh tới đây, trường Đại học Đại Nam tiếp tục gây bất ngờ khi công bố sẽ dành quỹ học bổng 55 tỷ đồng cho tân sinh viên khoá 2024. "Chính sách học bổng mở rộng với 07 chương trình học bổng mới mở ra nhiều cơ hội học tập cho tân sinh viên, đặc biệt là các thí sinh học giỏi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu – vùng xa…; góp phần tạo động lực học tập, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội…" - TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam (DNU) cho biết.

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 2.

Sức hút của DNU tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 2024 lớn nhất miền Bắc.

Trong đó, Học bổng Tài năng 50-100% học phí toàn khóa học trị giá từ 60.5 - 576 triệu đồng, dành cho các tân sinh viên trúng tuyển vào DNU khóa 2024 đạt các thành tích cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) và các cuộc thi năng khiếu. Điều kiện đạt được học bổng hấp dẫn này cũng được trường thông báo rõ ràng, dành cho 4 nhóm đối tượng sau đây: Đạt Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong các kỳ thi HSG cấp Quốc gia hoặc cuộc thi KHKT cấp Quốc gia trong suốt thời gian học THPT và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký ; Đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các cuộc thi Quốc tế trong suốt thời gian học THPT và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký ; Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG hoặc kỳ thi Olympic cấp tỉnh/thành phố trong suốt thời gian học THPT và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký ; Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi năng khiếu, văn hóa, nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh/thành phố trở lên trong thời gian học THPT và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký.

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 3.
Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 4.
Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 5.

Môi trường học tập khang trang, hiện đại của sinh viên DNU.

Ngoài ra, còn nhiều học bổng hấp dẫn khác như Học bổng Khuyến khích 100% học phí học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 (trị giá từ 11 - 32 triệu đồng) dành cho tân sinh viên nhập học theo phương thức xét tuyển thẳng và là cựu học sinh các trường chuyên/năng khiếu/trọng điểm trên toàn quốc; Học bổng Giáo dục – Y tế từ 10 – 30 triệu đồng dành cho con, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại Sở Giáo dục – Đào tạo, trường THPT, Sở Y tế, Bộ Y tế, Bệnh viện trên cả nước trúng tuyển và nhập học vào các ngành học của trường Đại học Đại Nam; Học bổng tiếp sức cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Học bổng Khuyến tài cho tân sinh viên có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển của Trường (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) đạt kết quả cao.

Đặc biệt, trường còn dành ra 2 học bổng đặc biệt là Học bổng "Người Đại Nam" từ 10-30% học phí toàn khóa học, trị giá từ 12.1 - 172.8 triệu đồng, dành cho tân sinh viên có anh chị em ruột hoặc cha mẹ đã và đang học tập hoặc công tác tại Trường Đại học Đại Nam hoặc người học là vợ/chồng của giảng viên, cán bộ, nhân viên đang công tác tại trường; cùng với Học bổng "Tự hào Hà Đông" 10% học phí kỳ 1 năm học 2024-2025, dành cho tân sinh viên có hộ khẩu thường trú tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội hoặc tốt nghiệp các trường THPT trên địa bàn quận Hà Đông.

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 6.

Quỹ học bổng 55 tỷ đồng tạo động lực và giám áp lực tài chính tối đa cho thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh những chương trình học bổng hấp dẫn, trường Đại học Đại Nam còn sở hữu cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo chất lượng cao với tổng diện tích sử dụng gần 10 ha. Trong đó, tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển con người toàn diện là 154.402 m2 với các hạng mục công trình: 03 tòa nhà giảng đường; 01 toà nhà Hiệu bộ; 01 Trung tâm "Việc làm và khởi nghiệp sinh viên"; Hệ thống nhà xưởng thí nghiệm; Thư viện; Nhà thể thao đa năng; 02 Khách sạn sinh viên tổng 4.000 chỗ ở cho người học lưu trú; Căng tin ăn uống phục vụ sinh viên; Hệ thống sân bãi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền; Thao trường Quốc phòng an ninh…

Năm 2024, trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 7.600 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tại 36 ngành đào tạo, với mã trường DDN, là một trong những sự lựa chọn hấp dẫn với đông đảo thí sinh và phụ huynh trên cả nước.

Phát hiện 1 trường đại học “chơi lớn” dành hẳn quỹ trao học bổng 55 tỷ đồng cho sinh viên mới: Điều kiện được thông báo, nhiều người bất ngờ- Ảnh 7.

Phương Thùy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên