MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ

18-03-2024 - 12:15 PM | Sống

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ

Trong những năm gần đây, ngành học này luôn là cái tên "hot" với tỷ lệ chọi cao, mức điểm chuẩn cao nhất 3 năm gần đây dao động từ 24-29,25 điểm, tăng dần qua mỗi năm.

Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính tới tháng 9/2022, số lượng người dùng Internet tại Việt Nam vào khoảng 70 triệu người, chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Con số này cũng thể hiện rằng, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Người dùng Việt Nam dành trung bình 7 tiếng mỗi ngày để tham gia các hoạt động liên quan đến Internet.

Thời đại phát triển, công nghệ càng tiến bộ, truyền thông càng lên ngôi. Nhu cầu xây dựng hình ảnh thương hiệu trên các kênh online của các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều được đặt lên top đầu. Nếu như trước đây, truyền thông chỉ đơn giản là những mẫu quảng cáo, bài viết được đăng tải trên truyền hình, báo chí… thì ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mở ra ngày càng nhiều cách truyền tải thông điệp truyền thông như văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, tương tác… Điều này cho thấy, ngành Truyền thông đa phương tiện ở Việt Nam có không gian phát triển to lớn.

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ- Ảnh 1.

Đây là một ngành học rất rộng lớn và đa dạng, có tính ứng dụng cao. Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện không chỉ có cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, quảng cáo, quan hệ công chúng, mà còn có thể mở rộng phát triển trong một số ngành khác như marketing, nhiếp ảnh, thiết kế, sản xuất MV, làm phim, v.v…

Ngành Truyền thông đa phương tiện có mức lương khá hấp dẫn hiện nay, tùy năng lực và kinh nghiệm, vị trí của mỗi người. Theo khảo sát của Vietnamsalary, với vị trí làm việc là chuyên viên truyền thông, mức lương trung bình dao động khoảng 11,1 - 16 triệu đồng/tháng. Khi đã có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm dồi dào, năng lực tốt, mức lương cao nhất có thể lên tới 30 triệu đồng/tháng.

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ- Ảnh 2.

Chính vì thế, trong những năm gần đây, Truyền thông đa phương tiện là ngành "hot" với tỷ lệ chọi cao, mức điểm chuẩn cao nhất 3 năm gần đây dao động từ 24-29,25 điểm, tăng dần qua mỗi năm. Tại Trường Đại học Thăng Long, ngôi trường đại học đào tạo đa ngành ở Hà Nội, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất trường chính là Truyền thông đa phương tiện.

Tiến sĩ Trương Nhật Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long, cho biết: "Ngành Truyền thông Đa phương tiện của trường được thành lập vào tháng 7/2019. Điểm chuẩn của ngành luôn đứng đầu trường với khung điểm từ 26-26.8. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường vào năm 2024 là 180 chỉ tiêu, tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2023. Điểm chuẩn dự kiến vẫn ở mức 26, do số lượng sinh viên đăng ký vào trường luôn ở mức cao."

Đối với một người làm Truyền thông đa phương tiện, chìa khóa thành công chính là tư duy thiết kế và tư duy sáng tạo. Nhận thấy tầm quan trọng của tư duy sáng tạo và thiết kế, Trường Đại học Thăng Long đã tập trung xây dựng môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, năng động thông qua các thiết bị máy móc hiện đại, chuyên nghiệp; chương trình học với nhiều bài tập thực hành và những chuyến đi thực tập.

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ- Ảnh 3.

Tiến sĩ Trương Nhật Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long.

Lợi thế của Trường Đại học Thăng Long là việc tập trung vào thực hành và ứng dụng trong tất cả các môn học, đặc biệt là các môn học liên quan đến thiết kế, chụp và quay. Sinh viên sẽ được thực hành từ cơ bản đến nâng cao. Trong năm đầu, sinh viên sẽ được học về vẽ mỹ thuật, về nguyên lý thị giác và màu sắc để có thể thiết kế được 2D, 3D và các bộ nhận diện thương hiệu. Sinh viên cũng phải biết chụp ảnh, quay phim từ cơ bản đến nâng cao.

Hệ thống phòng thực hành truyền thông đa phương tiện ở đây được đánh giá là hiện đại và chuyên nghiệp hàng đầu bao gồm: Phòng thực hành mỹ thuật; Phòng thực hành nhiếp ảnh/quay phim để sinh viên được học tập và thực hành trong Studio nhiếp ảnh thực sự với các thiết bị máy ảnh, ống kính, đèn... chuyên nghiệp; Phòng máy thực hành đồ họa với hệ thống máy tính iMac cấu hình cao và phần mềm thiết kế được mua bản quyền đáp ứng mọi môn học của sinh viên trong suốt quá trình học tập; Trường quay được trang bị những trang thiết bị sản xuất truyền hình hiện đại cùng hệ thống trường quay ảo 3D đạt tiêu chuẩn độ phân giải 4K đón đầu xu thế công nghệ. Đây có thể coi là một nơi thực tập lý tưởng của sinh viên trước khi bước vào các đơn vị truyền hình, truyền thông sau khi ra trường.

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ- Ảnh 4.

Cùng với đó, chương trình giảng dạy luôn được cập nhật và chỉnh sửa hàng năm bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm để bắt kịp xu hướng thời đại. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên chủ yếu là các nhà báo, hoạ sĩ đang làm việc tại các cơ quan truyền thông, báo chí, những người có kinh nghiệm thực tế để truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn cho từng thế hệ sinh viên.

Mỗi học kỳ, ngành luôn tổ chức những môn thực tập thực tế ở khắp mọi miền đất nước, các tòa soạn báo, công ty truyền thông ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để sinh viên cập nhật xu hướng của thời đại. Những buổi thực tế giúp sinh viên trưởng thành hơn và hiểu rõ hơn về nghề nghiệp.

Tiến sĩ Trương Nhật Hoa tiết lộ thêm: "Sinh viên Truyền thông đa phương tiện nổi tiếng với việc đi làm sớm. Đa số sinh viên năm thứ ba và thứ tư đã đi làm cho các công ty truyền thông, Đài truyền hình và các tờ báo, các công ty truyền thông… và có được mức thu nhập hấp dẫn."

Một ngành có việc làm từ rất sớm, năm 3 đã được đi làm lấy kinh nghiệm, tỷ lệ cạnh tranh luôn cao: Trên 8,5 điểm/môn mới đỗ- Ảnh 5.

Với môi trường học tập thoải mái, truyền cảm hứng và sự sáng tạo cho người học, Trường Đại học Thăng Long đáp ứng mọi nhu cầu học tập - nghỉ ngơi - giải trí của sinh viên. Văn hoá HỌC THẬT – THI THẬT là truyền thống của trường, đem tới chất lượng đào tạo thực chất. Vì thế, dẫu là trường ngoài công lập, song điểm chuẩn và chất lượng đào tạo của trường luôn ở mức cao. Mỗi năm, vào ngày hội tuyển sinh, những doanh nghiệp lớn và nhà tuyển dụng hàng đầu đều đánh giá cao sinh viên trường không chỉ ở kết quả làm việc mà còn bị chinh phục bởi thái độ cầu tiến, ham học hỏi và không ngại thử thách.

Phương Thúy

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên